Hơn mười quốc gia đang trên bờ vực nạn đói hàng loạt

© AFP 2023 / Sia Kambou Phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng ở nam Niger
Phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng ở nam Niger - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hơn mười quốc gia ở châu Phi và Trung Đông đang trên bờ vực của nạn đói hàng loạt. Bloomberg viết về điều này, có tham chiếu dữ liệu của Liên hợp quốc.

Xung đột, khó khăn kinh tế, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đại dịch coronavirus đang hạn chế khả năng tiếp cận thực phẩm của hàng trăm nghìn người. Bloomberg cho biết trên thế giới ngày càng bất ổn, 16 quốc gia đang bị đe dọa với nạn đói mức độ khác nhau.

40% người Sudan đang đói - Sputnik Việt Nam
Liên Hợp Quốc dự đoán nạn đói toàn cầu sẽ trầm trọng hơn

Trên bờ vực nạn đói hàng loạt

Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc nêu tên các khu vực như Burkina Faso, Đông Bắc Nigeria, Nam Sudan và Yemen là "điểm nóng". Giá thực phẩm và điều kiện thời tiết sẽ quyết định tình hình phát triển căng thẳng hơn nữa.

Trước đó thế giới đã được dự báo về nạn đói “theo quy mô như trong Kinh thánh” do đại dịch coronavirus. Dự báo này được đưa ra bởi người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) David Beasley. Theo ông, trong sáu tháng tới, tổ chức này cần gần 5 tỷ USD để thực hiện các hoạt động nhân đạo nhằm giảm nhẹ hậu quả đại dịch.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала