Bác sĩ nêu phương cách dễ dàng đi vào giấc ngủ

© Depositphotos.com / 9nong Сô gái mất ngủ
Сô gái mất ngủ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhịp sống nhanh và sự gia tăng lo lắng làm gián đoạn giấc ngủ và dẫn đến những hậu quả tai hại cho cơ thể, Shi Hui, phó trưởng khoa Tâm lý lâm sàng tại Bệnh viện Bắc Kinh nói với Thời báo Hoàn Cầu.

Để bình thường hóa quá trình này, chuyên gia khuyến nghị nên hình thành thói quen thức dậy muộn nhất là bảy giờ sáng và đi ngủ sớm hơn.

Cô gái ngủ  - Sputnik Việt Nam
Nguy hiểm khôn lường của một dụng cụ hỗ trợ giấc ngủ

Thói quen làm việc và giải trí lành mạnh

"Nếu bạn duy trì thói quen này trong một thời gian, bạn có thể tạo ra một thói quen làm việc và giải trí lành mạnh", - Ông nói.

Ngoài ra, trong giờ cuối trước khi chìm vào giấc ngủ, cần ngừng sử dụng điện thoại di động. Shi Hui giải thích: ánh sáng từ màn hình khiến việc tổng hợp melatonin - hormone giấc ngủ trở nên khó khăn, từ đó đánh lừa cơ thể.

Thúc đẩy nhanh chóng đi vào giấc ngủ và tránh trà mạnh, cà phê và đồ uống kích thích khác. Theo lời bác sĩ, những điều tốt nhất nên làm trước khi đi ngủ là tắm nước nóng, đọc sách và thở bụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала