Sau bão số 12, Việt Nam lo bão số 13 Vamco tàn phá miền Trung

© Ảnh : Tiên Minh - TTXVNMái tôn của nhà dân bị gió cuốn bay, nằm la liệt trên mặt đường.
Mái tôn của nhà dân bị gió cuốn bay, nằm la liệt trên mặt đường. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bão số 12 (Etau) đã đi vào vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, miền Trung mưa rất lớn. Bão số 13 (Vamco) có thể mạnh cấp 12 đến 15 từ 12/11 sẽ bắt đầu đi vào Biển Đông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng do mưa lớn các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh cơn bão số 13 có khả năng tiến sớm vào Việt Nam với cường độ giật cấp 15. Đi vào khu vực miền Trung sẽ gây thiệt hại nặng nề. Các đơn vị từ Trung ương đến địa phương tập trung quyết liệt ứng phó với bão lũ. Rào Trăng hay Trà Leng là những bài học kinh nghiệm “nước xa không cứu được lửa gần”.

Lực lượng của Bộ Quốc phòng cho biết ngoài một tàu chạy được trong cấp siêu bão (cấp 16 - 17), đơn vị đã phối hợp với Bộ Quốc phòng huy động cả trực thăng, máy bay để sẵn sàng ứng cứu người dân khi xảy ra sự cố trong bão số 12.

Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nhiều nơi mất điện

Sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiến hành cuộc họp khẩn cấp ứng phó với tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 12 (Etau) và ứng phó với cơn bão số 13 (Vamco) sắp vào Biển Đông.

Lồng bè và tàu thuyền của ngư dân Ninh Thuận đã được neo đậu tránh bão tại cảng cá Ninh Chử, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đón bão dồn dập, kích hoạt phương án sơ tán dân cư

Tại cuộc họp ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ Văn Quốc gia cho biết, hiên bão số 12 nằm sát bờ từ Bình Định-Bình Thuận, và gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, mưa to ở miền Trung. Trong sáng nay, bão sẽ gây gió mạnh nhất, bao trùm ở Phú Yên-Khánh Hoà.

“Đến chiều nay, khi bão 12 đi sau vào bên trong, tương tác với địa hình nội địa, có thể xuất hiện gió giật. Sáng nay, gió đo ở sông Cầu, Phú Yên có gió giật cấp 9”, ông Khiêm nói.

Ông Khiêm cho biết, dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp ở Tây Nguyên.

© Ảnh : Vũ Sinh - TTXVNPhó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo.
Sau bão số 12, Việt Nam lo bão số 13 Vamco tàn phá miền Trung - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua, bão đã gây mưa rất to, tập trung ở khu vực ven biển 100-150 mm, có nơi trên 200 mm, vùng núi là 50-70 mm.

“Trong ngày hôm nay và ngày mai, sẽ còn mưa 150-300mm từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hoà, đặc biệt từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam, có thể mưa 400 mm”, vị lãnh đạo thông tin.

Đồng thời, do mưa lớn, có khả năng sẽ xuất hiện đợt lũ mới ở Quảng Bình báo động 1-2, Quảng Trị đến Quảng Ngãi báo động 2-3, một số sông trên báo động 3. Khu vực Tây Nguyên mưa 100-200mm, một số sông có thể lên báo động 2-3.

Chuyên gia Mai Văn Khiêm cũng lưu ý, khu vực miền Trung thời gian qua đã có mưa rất lớn, đất đá nhiều nơi đã bão hoà. Trong khi đó, khi bão đi vào đất liền sẽ tiếp tục gây mưa rất lớn, đặc biệt là vùng núi mưa tới 100-300 mm, nên nguy cơ cao về sạt lở đất từ Quảng Trị đến Khánh Hoà. Cần hết sức đề phòng.

 Nhiều tuyến đường tại thành phố Huế bị ngập từ 0,3 - 1m. - Sputnik Việt Nam
Các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo cập nhật hồi 11h của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 10h sáng nay ngày 10/11, vùng tâm bão số 12 (Etau) đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

“Đến 22 giờ ngày 10/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ)”, thông báo cho biết.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 6 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) là từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Trung tâm cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Gió mạnh, sóng lớn trên biển tại vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m. Còn trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, vùng ven biển cấp 7, giật cấp 9. Các tỉnh Quảng Ngãi và Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo TƯ về Phòng, chống thiên tai Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo công tác ứng phó với bão GONI. - Sputnik Việt Nam
Bão Goni “khó lường”: Việt Nam cảnh báo nguy cơ tác động từ bão số 10

Trong ngày và đêm nay (10/11), các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, từ ngày mai mưa giảm nhanh. Từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm. Trung tâm vẫn giữ mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới là cấp 3.

Sáng nay 10/11, do ảnh hưởng của bão số 12, nhiều địa phương miền Trung đã ghi nhận lượng mưa lớn, ngập cục bộ, giao thông bị ảnh hưởng, mất điện, cây cối gãy đổ.

Riêng tại Bình Định, EVN Bình Định cho hay, trong đêm 9/11, rạng sáng 10/11, hoãn lưu bão số 12 gây mưa to, gió lớn, nhiều sự cố điện lưới khiến hơn 63.000 hộ dân ở địa phương này mất điện.

Tại Phú Yên, hiện có 45/110 xã, phường, thị trấn tỉnh này bị mất điện do bão. Về việc tổ chức di dời dân tại các khu vực ven biển, khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão, lũ, toàn tỉnh đã di dời 2.135 hộ/5.147 hộ, 5.800 khẩu/17.239 khẩu. Tùy theo diễn biến của bão để di dời dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Tại cuộc họp sáng nay, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhấn mạnh, từ đêm 12/11 đến 13/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên ở mức báo động 2- báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị.

Đặc biệt, khu vực từ Bình Định – Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ là khu vực chịu tác động của bão số 12.

Cơn bão Vamco sắp vào Biển Đông rất mạnh, hoàn lưu rộng

Thông tin về cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Vamco gần biển Đông – cơn bão số 13, ông Mai Văn Khiêm cho biết tại cuộc họp sáng nay, ngay từ ngày 6/11, cơ quan dự báo đã có nhận định sớm đến cơn bão số 12, số 13 và thông tin để Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai biết, cũng như yêu cầu các đài dự báo khu vực thông tin cho địa phương chủ động ứng phó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem bản đồ chỉ huy cứu hộ, cứu nạn tại huyện Phước Sơn và Nam Trà My, Quảng Nam - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả bão số 9

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho hay, cơn bão số 13, xuất phát điểm gần giống cơn bão số 9, khi bề mặt nước biển chỉ 31-32 độ C.

Các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cảnh bão, hiện bão Vamco mạnh cấp 8-9, nhưng trong vòng 24-36 tới, bão sẽ mạnh lên rất nhanh, trước khi đi vào Philippines có thể mạnh cấp 13. Nhiều chuyên gia dự báo cơn bão này có thể mạnh cấp 12 đến cấp 15.

“Ngoài ra theo thông tin của một số đài Quốc tế, ở phía Đông Philippine, cơn bão số 13 tên Vamco đang hoạt động rộng và cường độ mạnh. Dự kiến bão số 13 sẽ đi vào biển Đông trong ngày 12/11 với cường độ rất mạnh”, ông Mai Văn Khiêm cho biết.

Khác với cơn bão số 9 có thể giảm cấp sau khi vào đi Philippines, cơn bão Vamco có thể mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo sáng 12 có thể bão đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trên biển Đông. Đáng chú ý, các chuyên gia dự báo, cơn bão Vamco sẽ nhanh như bão số 9, dù cường độ thể thay đổi, nhưng không giảm được nhiều.

Theo dự báo của Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 10 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 128,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 125,0 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi và tặng quà các thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do bão số 9

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 10 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 3-4 ngày tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Không chủ quan với bão số 13, sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ, hơn một tháng qua, miền Trung chịu thiệt hại nặng nền do bão, lũ. Đặc biệt, cơn bão số 9, đi nhanh, phạm vi ảnh hưởng lớn, gây mưa lớn. Những đợt mưa lũ ở miền Trung vừa qua đã làm nhiều người chết, mất tích và thiệt hại kinh tế tới 17.000 tỷ đồng.

Chính quyền và lực lượng chức năng khảo sát thực địa tại vị trí cầu bị cuốn trôi. - Sputnik Việt Nam
Hậu quả nghiêm trọng bão lũ liên tục: tiếp tục cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm những người mất tích

Đồng chí Trịnh Đình Dũng cho biết, bão số 12 có khả năng gây mưa lớn Quảng Trị đến Khánh Hoà, đặc biệt là mưa rất lớn khu vực Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam, là nơi vừa có đợt mưa lũ lớn, thiệt hại nghiêm trọng.

Chưa kể, ngày 12/11, một cơn bão rất mạnh có thể thành cơn bão số 13 trên biển Đông và ngày 15/11 tới sẽ tiếp tục đe doạ các tỉnh miền Trung.

“Cơn bão số 13 có khả năng sẽ sớm tiến vào nước ta với cường độ giật cấp 15. Khi vào khu vực miền Trung thì bão sẽ gây thiệt hại rất nặng nề nếu chúng ta chủ quan”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Trước tình hình mưa bão khẩn cấp, với tuyến biển, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát để đảm bảo an toàn trên biển, các lực lượng Biên phòng, giao thông vận tải, thuỷ sản, tập trung kêu gọi tàu thuyền di chuyển, trú tránh an toàn. Kiểm tra, rà soát người trên các lồng bè, khu nuôi trồng thuỷ sản, không để người dân ở lại khi bão vào.

“Mưa lũ đã diễn ra cả hàng tháng trời nên tình hình thiên tai rất nguy hiểm và khó lường”, ông Trịnh Đình Dũng cho biết.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng lưu ý, trên đất liền, các địa phương rà soát các phương án sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm, ở vùng trũng, thấp, ngập lụt, chia cắt, nơi nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, đặc biệt là khu vực Quảng Trị, Quảng Ngãi, kể cả người dân ở nhà cấp 4 đã xuống cấp, nhà có cửa kính.

Có 9/18 ngôi nhà và quán ăn ở Bãi tắm xã Gio Hải, huyện Gio Linh bị đổ sập trên 50%. - Sputnik Việt Nam
Miền Trung lại chuẩn bị đối mặt với cơn bão số 10 cùng mưa lớn

Đại diện lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng bằng mọi cách bảo vệ, vận hành hồ thuỷ lợi, thuỷ điện hồ đạp an toàn. Bởi, có sự cố vỡ hồ đạp, sức tàn phá sẽ rất nguy hiểm.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, nhất là Quân khu 4, Quân khu 5, các quân đoàn là lực lượng chủ lực cần bị sẵn lực lượng sẵn sàng “ém quân” ở những nơi trọng điểm.

“Các đơn vị từ Trung ương đến địa phương đã tập trung quyết liệt ứng phó với bão lũ. Hàng trăm nghìn dân tại các địa phương đã được sơ tán, giảm thiểu rất nhiều thiệt hại. Thế mới thấy vai trò lực lượng tại chỗ ở các địa phương là vô cùng quan trọng”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Nhắc lại bài học vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, lực lượng tại chỗ đã cứu được 33 người khi bị sạt lở vùi lập, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương củng cố sẵn sàng phương châm 4 tại chỗ, bởi “nước xa không cứu được lửa gần”.

Ông Trịnh Đình Dũng một lần nữa yêu cầu các đơn vị tìm kiếm cứu nạn và Bộ Quốc phòng cần tập trung lực lượng tìm kiếm cứu nạn cả trong quân đội và ngoài quân đội, phối hợp với liên ngành công an, phòng cháy chữa cháy có mặt ở những điểm sung yếu để sẵn sàng làm nhiệm vụ.

“Lực lượng tại chỗ rất quan trọng vì cứu người phải cứu kịp thời nhanh chóng. Các lực lượng không quân, máy bay trực thăng khi người dân cần là phải có mặt ngay”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Bộ Quốc phòng huy động tàu hải quân, máy bay trực thăng sẵn sàng ứng cứu

Tính đến sáng nay ngày 10/11, 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã tổ chức sơ tán 2.784 hộ với 8.254 người (Phú Yên có 2.073 hộ/5.709, Khánh Hòa sơ tán 711 hộ/2.545 người) tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của bão, lũ đến nới an toàn. Các tỉnh khác đang tiếp tục rà soát, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 12 và mưa lũ để tổ chức sơ tán cho phù hợp.

Người đi xe máy trong cơn mạnh lớn ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Trong gió giật: Bão «Molave» ập vào Việt Nam

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin cho biết, trước diễn biến bão số 12, những ngày qua, Bộ đội Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.752 phương tiện với 289.004 người vào nơi tránh trú, hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Đến tối 9/11, biên phòng 5 tỉnh ven biển Nam Trung Bộ đã bắn pháo hiệu tại 32 điểm để cảnh báo cho các phương tiện, tàu thuyền. Hiện, biên phòng cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng đưa dân lên trú tránh bão số 12 tại các đồn biên phòng. Hiện tất cả tàu thuyền đã vào nơi tránh trú hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo cho hay, hiện 5 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận ban hành lệnh cấm biển. Cùng với đó, lực lượng biên phòng các tỉnh sẽ tiếp tục rà soát và sơ tán dân ở những nơi có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ quét ở tuyến biên giới, kể cả các đồn biên phòng. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện ở các đồn biên phòng để có thể đưa dân vào trú tránh.

Trong khi đó, tại cuộc họp, đại diện Bộ GTVT cho biết thêm, 926 tàu vận tải tại các vùng nước, cảng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đã được thông báo về diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú. Các tỉnh từ Bình Định - Bình Thuận đã chỉ đạo hướng dẫn hơn 18.000 ngư dân gia cố 177.614 lồng, bè. Kêu gọi ngư dân lên bờ trú tránh để bảo đảm an toàn trong thời gian bão số 12 đổ bộ.

Ảnh hưởng bão số 9 gây sóng lớn xâm thực vào bờ biển Tuy Hòa, Phú Yên. - Sputnik Việt Nam
Bão số 9 gây mưa rất to gió giật ở Trung Bộ

Cũng trong cuộc họp sáng nay, Thiếu tướng Doãn Thái Đức - Chánh Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đang bố trí lực lượng hơn 251.500 người túc trực để ứng phó sự cố thiên tai có thể xảy ra.

Trong đó, tướng Doãn Thái Đức cho biết, ngoài một tàu chạy được trong cấp siêu bão (cấp 16 - 17), đơn vị đã phối hợp với Bộ Quốc phòng huy động cả trực thăng, máy bay để sẵn sàng ứng cứu người dân khi xảy ra sự cố trong bão số 12.

Liên quan đến an toàn hồ chứa, tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết hiện nay nhiều hồ đang xả tràn, đưa mực nước về mức an toàn trước lũ. Bộ Công Thương cũng đang chỉ đạo các địa phương bảo đảm nguồn dự trữ hàng hoá, tuyệt đối không để xảy ra tinh trạng găm hàng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала