Người biểu tình ở Yerevan đưa ra tối hậu thư cho ông Pashinyan

© Sputnik / Asatur YesayantsNhững người tham gia biểu tình phản đối ở Yerevan
Những người tham gia biểu tình phản đối ở Yerevan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Yerevan (Sputnik) - Những người biểu tình ở Yerevan đã cho Thủ tướng Armenia Pashinyan thời gian đến nửa đêm để tự nguyện từ chức, phóng viên Sputnik đưa tin.

Tối hậu thư gửi đến ông Nikol Pashinyan

Những người biểu tình đã cho ông thời gian đến nửa đêm để tự nguyện từ chức.

Trước đó, phe đối lập đã tập trung gần tòa nhà Quốc hội nước này và trên Quảng trường Tự do, hô vang khẩu hiệu "Nikol là kẻ phản bội". Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 130 người. Một đại diện của đảng “Dashnaktsutyun” đối lập đã tuyên bố thành lập Ủy ban cứu quốc. Một ngày trước đó, chỉ huy đội tình nguyện "Arabo" Manvel Yeghiazaryan đã kêu gọi các đại biểu đến Quốc hội và bắt đầu quá trình hủy bỏ thỏa thuận do ông Pashinyan ký. Cũng có thông tin cho rằng đảng đối lập “Armenia Thịnh vượng” đang thu thập chữ ký để triệu tập phiên họp bất thường của Quốc hội nhằm hủy bỏ sự tham gia của Yerevan trong các thỏa thuận mới về Karabakh.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Sputnik Việt Nam
Ông Pashinyan cho biết về lập trường của quân đội Armenia về Karabakh

Thỏa thuận về Karabakh

Trong một tháng rưỡi, các bên đã ba lần nỗ lực ngừng bắn nhưng không thành công. Vào đêm ngày 10 tháng 11, Nga, Azerbaijan và Armenia đã ký kết văn kiện thứ tư. Theo đó, quân đội Azerbaijan và Armenia chấm dứt các hành động thù địch, dừng lại ở vị trí chiếm đóng và trao đổi tù nhân. Armenia phải trả Baku các vùng Kelbajar, Lachin và Aghdam.

Ngoài ra, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sẽ đóng quân trong khu vực xảy ra xung đột Nagorno-Karabakh. Theo Bộ Quốc phòng, chủ lực của lực lượng này sẽ là đơn vị thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới số 15 của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Quân khu Trung tâm, quân số gồm 1960 quân nhân, 90 thiết giáp chở quân, 380 đơn vị xe cơ giới và thiết bị đặc biệt.

Ở Baku, thỏa thuận được xem là sự đầu hàng của Yerevan. Ông Ilham Aliyev nhấn mạnh văn kiện có lợi cho Azerbaijan: hiện tại, theo ông, giai đoạn quân sự đã hoàn thành và có thể chuyển sang các vấn đề chính trị. Về phần mình, ông Pashinyan tuyên bố rằng quyết định về hòa bình được trao cho ông là khá khó khăn, nhưng cho phép ông cứu lấy những gì Karabakh sẽ mất.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала