Bác sĩ giải đáp về sự nguy hiểm của diễn biến không triệu chứng của bệnh coronavirus

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhCô gái đeo khẩu trang bảo vệ ở Moscow với cà phê mang đi
Cô gái đeo khẩu trang bảo vệ ở Moscow với cà phê mang đi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà dị ứng học của Nga Vladimir Bolibok đã mô tả những đặc điểm của quá trình diễn biến coronavirus không triệu chứng và gọi đây là lựa chọn tốt nhất cho người nhiễm bệnh. Ông đã chia sẻ điều này trên sóng của kênh truyền hình NSN.

Theo ông, quá trình lây nhiễm không biểu hiện triệu chứng không nguy hiểm cho người nhiễm bệnh, người nhiễm không trải qua bất kỳ cảm giác đau đớn nào, không có viêm nhiễm và bất ổn về tình trạng sức khỏe.

Trong trường hợp này, không thể nói là bị bệnh, vì một căn bệnh luôn bao hàm sự hiện diện của bất kỳ biểu hiện triệu chứng nào đó.

Bệnh viện COVID-19. - Sputnik Việt Nam
Cách tự kiểm tra xem mình có bị nhiễm COVID-19 “không có triệu chứng” hay không?

Với diễn biến không có triệu chứng của coronavirus, căn bệnh đã xâm nhập vào cơ thể người và sẽ sống trên màng nhầy trong một thời gian. Sau đó, hệ thống miễn dịch tạo ra kháng thể chống lại virus và tiêu diệt nó.

“Thực ra, điều này là đối với cá nhân người nhiễm và đại dịch đã kết thúc. Lựa chọn tốt nhất để bạn có thể trải qua đại dịch - đó là nhiễm bệnh mà không có triệu chứng”, - nhà miễn dịch học nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала