Giáo hoàng kêu gọi cầu nguyện để robot luôn phục vụ loài người

© Sputnik / Servizio Fotografico Vaticano / Chuyển đến kho ảnhĐức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican
Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Giáo hoàng Francis vừa kêu gọi tín đồ trên toàn thế giới cầu nguyện vào tháng 11 năm 2020 rằng robot cùng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) khác sẽ "luôn phục vụ loài người". Nội dung tuyên bố của Đức Giáo hoàng được đăng trên YouTube.

Phát triển trí tuệ nhân tạo giúp ích gì cho thế giới?

Người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã khẳng định: “Chúng ta cầu nguyện rằng sự tiến bộ của robot sẽ luôn phục vụ con người.

Giáo hoàng cũng lưu ý rằng công nghệ cao có thể thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn, nhưng chỉ trong điều kiện được khai thác, sử dụng đúng mục đích. Nếu không, thành quả của tiến bộ công nghệ sẽ dẫn đến sự gia tăng bất bình đẳng, và có thể trở thành thách thức toàn cầu mới phi truyền thống cho toàn nhân loại.

Lời kêu gọi của Rome về đạo đức AI

Vào tháng 3 năm nay, Vatican, cùng với hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft và IBM cùng công bố “Lời kêu gọi của Rome về đạo đức AI” ("Rome Call for the Ethics of Artificial Intelligence") - một tài liệu hướng dẫn các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo thấm nhuần sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và đạo đức.

Terminator  - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia của Human Rights Watch kêu gọi bảo vệ nhân loại khỏi robot-sát thủ

Văn bản này bao hàm các nguyên tắc chính yếu như sự minh bạch, hòa nhập, trách nhiệm, công bằng, tin cậy và tính an toàn.

Vào ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha Francis I tuyên bố đồ ăn ngon và tình dục là "thú vui thần thánh", đồng thời lên án những quy tắc quá khắt khe về việc nuông chiều cơ thể đã được khắc ghi trong hướng dẫn của các nhà thờ trong nhiều thế kỷ trước.

Và vào ngày 21 tháng 10, Giáo hoàng đã lên tiếng kêu gọi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nhấn mạnh rằng những người đồng tính cũng giống như tất cả đại diện khác của nhân loại, “đều là con của Chúa”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала