BNG Nga đáp trả đại sứ Azerbaijan, người nói "chiến tranh là chiến tranh" về Mi-24 bị bắn hạ

© Sputnik / Aleksey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhTrực thăng Mi-24 của Nga tham gia cuộc tập trận "Kavkaz-2020"
Trực thăng Mi-24 của Nga tham gia cuộc tập trận Kavkaz-2020 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nếu Nga làm theo nguyên tắc "chiến tranh là chiến tranh" thì sự đáp trả sẽ là hủy diệt, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố khi bình luận phát biểu của Đại sứ Azerbaijan tại Nga Polad Bulbul về vụ trực thăng Mi-24 của Nga bị bắn rơi.

"Chiến tranh là chiến tranh"

Phát biểu trước đó trong cuộc họp báo tại hãng thông tấn Rossiya Segodnya, nói về vụ máy bay Mi-24 của Nga bị bắn rơi, Đại sứ Azerbaijan tại Nga Polad Bulbul nói rằng "bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, chiến tranh là chiến tranh."

"Đó là một sai lầm lớn. Nếu Nga tuyên bố nguyên tắc "chiến tranh là chiến tranh", câu trả lời sẽ là hủy diệt. Mặt khác, Moskva đã chấp nhận sự thừa nhận sai lầm và lời xin lỗi của Baku", - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố với các phóng viên.
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Aliyev xin lỗi Tổng thống Putin về vụ trực thăng Mi-24 của Nga

Nga hy vọng điều tra sớm

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi mong đợi sẽ thực hiện sớm nhất các cam kết của Tổng thống Aliyev nhằm điều tra và trừng phạt những kẻ có trách nhiệm.”

Mi-24 Nga bị bắn rơi

Ngày 9/11, Bộ Quốc phòng LB Nga cho biết chiếc Mi-24 của Nga bị bắn rơi trên lãnh thổ Armenia bên ngoài khu vực chiến sự. Hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, một người được sơ tán với vết thương nặng vừa phải. Phía Azerbaijan thừa nhận đã vô tình bắn rơi máy bay trực thăng của Nga, xin lỗi và bày tỏ sẵn sàng bồi thường cho Nga.

Đọc thêm: 

  • Tại cuộc họp với các quân nhân, ông Putin mặc niệm phi công trực thăng bị Azerbaijan bắn rơi: https://sptnkne.ws/EsSv
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала