Cuộc bầu cử 3/11 được mệnh danh là "an toàn nhất" trong lịch sử nước Mỹ

© REUTERS / ANDREW KELLYBầu cử Tổng thống Hoa Kỳ
Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Trong tuến trình bầu cử vừa diễn ra ở Hoa Kỳ không có vụ việc nào về những hiện tượng như thất lạc phiếu bầu, bỏ sót phiếu không kiểm đếm hay máy tính bị đột nhập, tuyên bố của chính quyền các bang cho biết.

Tuyên bố được Cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) trực thuộc Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và Hội đồng điều phối cơ sở hạ tầng bầu cử (GCC) trực thuộc Chính phủ cùng ký.

"Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ", - tuyên bố viết.
"Không có bằng chứng cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào đã xóa hoặc làm mất lạc phiếu bầu, tráo đổi phiếu bầu hoặc bị xâm nhập theo bất kỳ cách nào", - đây là lời đảm bảo của các quan chức chính phủ được trích dẫn in đậm trong tuyên bố nói trên.

Bầu cử năm 2020 ở Mỹ

Cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức tại Mỹ vào ngày 3 tháng 11.

Theo số liệu sơ bộ, chiến thắng thuộc về ông Joe Biden, các phương tiện truyền thông hàng đầu của Mỹ đã công bố chiến thắng của ông. Trong khi đó đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump, nói rằng cuộc bầu cử chưa thể kết thúc ngay và ông có ý định tranh kiện chiến thắng của mình tại tòa án.

Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020
Cuộc bầu cử 3/11 được mệnh danh là an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ - Sputnik Việt Nam
Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала