Thụy Điển thừa nhận dự báo sai về làn sóng coronavirus thứ hai

© REUTERS / Fredrik Sandberg / TT News AgencyDu khách đến một quán cà phê ở Stockholm, Thụy Điển.
Du khách đến một quán cà phê ở Stockholm, Thụy Điển. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputik) - Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển đã công nhận dự báo của chính họ về sự phát triển của làn sóng COVID-19 thứ hai là sai, The Financial Times đưa tin.

Các nhà chức trách hy vọng rằng việc bỏ các hạn chế vào mùa xuân sẽ giúp hình thành khả năng miễn dịch cộng đồng, điều này sẽ ngăn chặn sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh vào mùa thu. Tuy nhiên, trên thực tế mọi chuyện không xảy ra như vậy: số ca nhập viện ở Thụy Điển hiện đang tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Ở Stockholm, cứ năm xét nghiệm thì có một xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bảng thông tin vận động tuân thủ giãn cách ở Stockholm. - Sputnik Việt Nam
Thụy Điển từ bỏ chiến lược «thoải mái» và noi gương các nước láng giềng

Chiến lược Thụy Điển

"Cho đến nay, chiến lược của Thụy Điển đang thất bại", nhà virus học Lena Einhorn, người chỉ trích hành động của các nhà chức trách Thụy Điển nói. Bà lưu ý rằng cách đây vài ngày, quốc gia này có số ca nhiễm coronavirus trên đầu người cao gấp 8 lần Phần Lan và 3 lần rưỡi so với Na Uy.

Về phần mình, chuyên gia của Cơ quan Y tế Sarah Bifors đã chú ý tới thực tế là các quốc gia từng áp dụng biện pháp kiểm dịch vào mùa xuân cũng như hiện nay cũng đang chứng kiến sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh.

"Có vẻ như mọi chuyện đi theo quy luật như thế này: nếu mùa xuân đất nước quý vị có nhiều ca nhiễm thì bây giờ số ca nhiễm cũng nhiều. Chúng tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra", - bà nói.
Medic trong một bệnh viện ở Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
Thụy Điển thay đổi ý định từ bỏ biện pháp cách ly

Bác sĩ trưởng về dịch tễ học Thụy Điển Anders Tegnell giải thích rằng sự hiện diện của khả năng miễn dịch đối với coronavirus vẫn là "một bí ẩn lớn". Theo ông, virus có "triển vọng dài hạn", vì vậy cần phải có một chiến lược có khả năng mang lại hiệu quả trong vòng nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Thụy Điển không áp dụng biện pháp kiểm dịch chính thức, là quốc gia châu Âu duy nhất không bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang bên ngoài bệnh viện. Tuy nhiên, Cơ quan Y tế Công cộng khuyến cáo nên duy trì khoảng cách xã hội, rửa tay và làm việc tại nhà, tránh đến những nơi công cộng.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала