Malaysia kêu gọi sớm nối lại các chuyến đi đơn giản hóa trong không gian APEC

© AP Photo / Vincent ThianTháp đôi Petronas tại Kuala Lumpur.
Tháp đôi Petronas tại Kuala Lumpur. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SINGAPORE (Sputnik) - Malaysia kêu gọi sớm thiết lập các cơ chế giảm nhẹ tạo điều kiện cho các công dân di chuyển bình thường trong không gian Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp quốc tế Mohamed Azmin Ali tuyên bố hôm thứ Hai tại cuộc họp cấp bộ trưởng APEC, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

"Sự hình thành sớm 'bong bóng du lịch' là rất quan trọng đối với khu vực chúng ta", Bộ trưởng chủ trì Malaysia nói.

Theo ông, "mô hình hồi sinh du lịch có thể được tạo ra". Ông nói thêm, cơ chế như vậy sẽ là trọng tâm để khôi phục việc đi lại cho dân thường.

APEC 2018 - Sputnik Việt Nam
Thiệt hại kinh tế trong không gian APEC vào cuối năm có thể lên tới 1,8 nghìn tỷ USD

Sự hồi sinh của du lịch

"Tất nhiên, điều này phải được thực hiện có tính đến tất cả các yêu cầu về tuân thủ an toàn và sức khỏe cộng đồng", ông Mohamed Azmin Ali nói.

Ông Mohamed Azmin lưu ý, "các thành viên APEC khẳng định sẵn sàng chống chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các hệ thống thương mại đa phương dựa trên các nguyên tắc và quy tắc chung".

"Thương mại tự do là một trong những động lực chính trong điều kiện khó khăn hiện nay", Bộ trưởng Malaysia nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала