Truyền thông đưa tin, ông Erdogan có kế hoạch gửi quân đội đến Azerbaijan

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Dự thảo sắc lệnh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về việc cử quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tới Azerbaijan đã được gửi tới quốc hội nước cộng hòa này, hãng thông tấn Anadolu đưa tin.

Dự kiến, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét vấn đề này trong những ngày tới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Ông Erdogan thông báo về Tuyên bố chung với Nga về trung tâm ngừng bắn ở Karabakh

Ngày 11/11, ông Erdogan cho biết Ankara và Matxcơva đã ký một bản ghi nhớ về một trung tâm kiểm soát lệnh ngừng bắn ở Karabakh, hai bên sẽ tham gia vào một "sứ mệnh gìn giữ hòa bình chung".

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng Matxcơva và Ankara sẽ làm việc về Karabakh thông qua trung tâm giám sát trên lãnh thổ của Azerbaijan, "không bàn tới vấn đề về các lực lượng gìn giữ hòa bình chung".

Điện Kremlin bình luận về kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ gửi quân đội đến Azerbaijan.

"Thực tế là cũng sẽ có một trung tâm giám sát trên lãnh thổ của Azerbaijan, cần đưa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đến đó - đây là việc thực hiện các thủ tục nội bộ, được quy định bởi luật nội bộ của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là vấn đề nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ", - ông Peskov nói.

Tuyên bố về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự ở Karabakh

Vào ngày 10 tháng 11, các nhà lãnh đạo của Nga, Azerbaijan và Armenia đã ký một tuyên bố chung về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Nagorno-Karabakh. Một số khu vực chuyển sang nằm dưới sự kiểm soát của Azerbaijan, các bên đang trao đổi tù nhân, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga được triển khai dọc theo tuyến tiếp giáp và hành lang Lachin nối Karabakh với Armenia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала