Ông Putin lấy Trung Quốc làm gương trong cuộc chiến chống COVID-19

© Sputnik / Alexey NikolskyNgày 13 tháng 11 năm 2020. Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cầu truyền hình tại phiên họp toàn thể của diễn đàn "Những ý tưởng mạnh mẽ cho thời đại mới"
Ngày 13 tháng 11 năm 2020. Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cầu truyền hình tại phiên họp toàn thể của diễn đàn Những ý tưởng mạnh mẽ cho thời đại mới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trung Quốc, nước đầu tiên phải đối mặt với COVID-19, đã chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng có thể chống lại virus một cách thành công. Những gì mà CHND Trung Hoa đã làm theo hướng này là một ví dụ điển hình cho các nước khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng.

Tại sao Trung Quốc là tấm gương cho các nước khác?

"Như mọi người đều biết, Trung Quốc là nước đầu tiên phải đối mặt với mối đe dọa này - đại dịch coronavirus, và sau đó đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng có thể chiến đấu thành công", - ông Putin nói tại hội nghị thượng đỉnh BRICS hôm thứ Ba sau bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Lưới đánh cá - Sputnik Việt Nam
Lần đầu tìm thấy virus COVID-19 sống trên gói cá đông lạnh ở Trung Quốc
"Tôi muốn chúc mừng quý vị, các đồng nghiệp, và tất cả những người bạn Trung Quốc của chúng ta vì đã biết cách thực thi những bước đúng đắn trong việc chống đại dịch. Kết quả thực sự đáng kể, rõ ràng, dễ hiểu. Và tôi muốn nhắc lại một lần nữa, đây là một ví dụ tốt cho các nước khác, điều này hoàn toàn hiển nhiên" , - tổng thống Liên bang Nga nói thêm.

Coronavirus ở Trung Quốc

Đợt bùng phát dịch bệnh coronavirus SARS-CoV-2 đầu tiên xảy ra vào tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Nhà chức trách Mỹ cáo buộc Bắc Kinh đã làm lây lan dịch bệnh ra khắp thế giới. Được biết có nhiều ý kiến cho rằng coronavirus bắt đầu lây truyền sang người từ những con dơi được mua bán ở một trong những khu chợ của thành phố này.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала