Tâm lý ưa thích hàng xa xỉ của người Trung Quốc được coi là giải pháp cứu vãn kinh tế châu Âu

© Sputnik / Ruslan Krivobok  / Chuyển đến kho ảnhGian triển lãm xe "Jaguar"
Gian triển lãm xe Jaguar - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bloomberg gọi tâm lý yêu thích hàng xa xỉ của người Trung Quốc là giải pháp có thể cứu vãn nền kinh tế châu Âu. Đặc biệt, nhu cầu đồ xa xỉ từ quốc gia có dân số lớn nhất thế giới có thể góp phần giúp hồi sinh ngành công nghiệp ô tô của Liên minh châu Âu, đặc biệt là phân khúc xe hạng sang.

Các nước Đông Âu, những nơi trước đây chính quyền lo ngại về việc phụ thuộc quá nhiều vào việc lắp ráp các loại xe thương hiệu nước ngoài, nay lại thừa nhận rằng đây có thể trở thành động lực tăng trưởng cho toàn bộ nền kinh tế quốc gia.

Trong khi các địa điểm công cộng ở Cộng hòa Séc và Slovakia bị đóng cửa do coronavirus lây lan, các nhà máy sản xuất ô tô vẫn tiếp tục hoạt động, cho ra thị trường những mẫu xe như Porsche Cayenne và Jaguar. Hầu hết chúng được xuất khẩu sang châu Á và đặc biệt là sang Trung Quốc.

Xe điện của công ty Trung Quốc Kandi Technologies - Sputnik Việt Nam
Châu Âu muốn giành lại từ Trung Quốc vai trò dẫn đầu trên thị trường ô tô điện

Đồng thời, mức tăng trưởng doanh số bán hàng ở Trung Quốc mang lại hy vọng sẽ có sự cải thiện hơn nữa về các chỉ tiêu phát triển, giúp nền kinh tế châu Âu phần nào đối phó được với những hậu quả tiêu cực do các quy định hạn chế phòng chống dịch trên diện rộng.

Ngoài ra, Cộng hòa Séc và Slovakia cũng đang được hưởng lợi do các nước Tây Âu gặp khó khăn. Do các nhà máy trong khu vực phải đóng cửa nên nhu cầu về sản phẩm của các nước này tăng lên, các đơn đặt hàng mới cho phép bù đắp sự sụt giảm sản xuất do EU dần chuyển sang dùng xe chạy điện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала