Chính quyền Úc đổ lỗi cho quân đội về 39 vụ giết người ở Afghanistan

© AFP 2023 / Jose CabezasNATO không muốn để quân Mỹ rút khỏi Afghanistan
NATO không muốn để quân Mỹ rút khỏi Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Úc đã buộc tội quân đội nước này phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan, bao gồm 39 vụ giết hại binh lính và dân thường, theo ABC đưa tin, trích dẫn một báo cáo về tội ác chiến tranh ở Afghanistan do Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Úc Angus Campbell công bố.

Tội ác chiến tranh

Báo cáo được cho là có bằng chứng về 39 vụ giết người của Lực lượng Đặc nhiệm Úc từ năm 2005 đến năm 2016. Tư lệnh quân đội Úc lưu ý thông tin trong báo cáo dựa trên lời khai của hơn 400 nhân chứng. Ngoài ra, các chuyên gia đã kiểm tra hơn 20 nghìn tài liệu và hơn 25 nghìn bức ảnh trong khoảng thời gian trên. 

Quân nhân Anh - Sputnik Việt Nam
Báo chí đưa tin về việc chỉ huy quân đội Anh che giấu những hành vi phạm tội của binh sĩ

Điều tra kẻ giết người, bồi thường cho nạn nhân 

Trong báo cáo được trình bày, Campbell nêu rõ sự cần thiết phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân ở Afghanistan. Ông đề nghị một cuộc điều tra hình sự bổ sung đối với 36 vụ giết người và hành vi tàn bạo vô cớ.

Giết hại thường dân ở Afghanistan

Vào năm 2017, ABC đưa tin Lực lượng Đặc biệt của quân đội Úc đang bị điều tra vì cáo buộc giết hại dân thường từ năm 2009 đến năm 2013. Đầu tháng 6 năm 2019, cảnh sát liên bang đã khám xét trụ sở hãng truyền hình ABC ở Sydney do tài liệu về một loạt tội ác năm 2017 của quân nhân nước này ở Afghanistan, dựa trên các thông tin quân sự tuyệt mật. Tháng 9 năm ngoái, các sĩ quan Cảnh sát Liên bang Úc đã đến Afghanistan để điều tra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала