Phi hành gia Nga năm 2021 sẽ lập kỷ lục về số lần ra khỏi ISS

© Ảnh : Roscosmos/Feodor YurchihinTàu vũ trụ "Soyuz" lên trạm ISS
Tàu vũ trụ Soyuz lên trạm ISS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà du hành vũ trụ Nga vào năm 2021 sẽ lập kỷ lục về số lần ra ngoài khoảng không từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) - bảy lần. Sputnik đưa tin, dẫn nguồn tham khảo chương trình công tác sơ bộ trên ISS do công ty chế tạo tên lửa vũ trụ RSC Energia (công ty con của Roscosmos) soạn thảo.

Hiện tại, kỷ lục về số lần ra khỏi ISS của các phi hành gia Nga là 6 lần, thực hiện vào năm 2013. Tổng cộng trong giai đoạn 2001-2020, Nga đã thực hiện 55 lần bước ra khoảng không vũ trụ từ trạm ISS.

Theo chương trình công tác nói trên, năm 2021 Nga dự kiến thực hiện 7 lần phi hành gia bước ra khoảng không vũ trụ: một lần vào tháng Ba (VKD-48), hai lần trong tháng Sáu (VKD-49, VKD-50), hai lần trong tháng 7 và tháng 8 (VKD-51, VKD-52) ), một lần vào tháng 9 (VKD-53) và một lần trong tháng 12 (VKD-54).

Tên lửa Soyuz-2.1a với tàu vũ trụ Soyuz MS-17 sau khi phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur - Sputnik Việt Nam
Tàu Soyuz của Nga lập kỷ lục về tốc độ đưa phi hành đoàn lên ISS

Phi hành gia của Nga có kế hoạch ra ngoài vũ trụ nhiều lần như vậy là do Nga sẽ đưa lên ISS hai mô-đun mới: đó là phòng thí nghiệm đa năng Nauka và cụm mô-đun Prichal, theo kế hoạch sẽ được phóng lên tích hợp vào ISS trong tháng 4 và tháng 9 năm 2021.

Trước đó, có thông tin nói rằng các nhà du hành vũ trụ Sergei Ryzhikov và Sergei Kud-Sverchkov sẽ thực hiện sứ mệnh bước ra khoảng không vũ trụ VKD-48, còn Oleg Novitsky và Peter Dubrov sẽ thực hiện các sứ mệnh từ VKD-49 đến VKD-52.

Hiện nay, ngoài Ryzhikov và Kud-Sverchkov của Nga, trên Trạm ISS còn có các phi hành gia Mỹ là Kathleen Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover và Shannon Walker, cũng như phi hành gia Soichi Noguchi của Nhật Bản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала