Thượng viện Mỹ đưa ra sáng kiến cấm bán F-35 cho UAE

Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ông Robert Menendez, một thành viên kỳ cựu thuộc đảng Dân chủ trong Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, cùng với các thượng nghị sĩ Chris Murphy và Rand Paul, đã đưa ra bốn sáng kiến để cấm bán cho UAE một lô vũ khí lớn.

Hợp đồng này bao gồm tới 50 máy bay chiến đấu F-35, 18 máy bay trinh sát không người lái (UAV) MQ-9B và các hệ thống vũ khí tiên tiến khác với tổng trị giá 23,37 tỷ USD, bộ phận báo chí của Menendez cbo biết.

Trong một bản tuyên bố, các nhà lập pháp chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ "truyền thống để Quốc hội cân nhắc" về khả năng bán vũ khí cho một đối tác nước ngoài.

Các thượng nghị sĩ cũng cho biết Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc từ chối trả lời các câu hỏi rằng chính phủ sẽ đối phó ra sao trước những rủi ro về an ninh quốc gia có thể xảy ra liên quan thương vụ nói trên.

Một chiếc máy bay General Atomics MQ-9 Reaper đứng trên đường băng trong Black Dart, một cuộc trình diễn bắn đạn thật, bay trực tiếp của 55 máy bay không người lái hoặc máy bay không người lái, tại Căn cứ Hải quân Ventura County Sea Range, Point Mugu, gần Oxnard, California vào tháng 7 31, 2015 - Sputnik Việt Nam
Chính quyền Mỹ chấp thuận hợp đồng 2,9 tỷ USD bán máy bay không người lái cho UAE

Tuyên bố chỉ ra rằng lượng vũ khí đáng kể mà UAE nhận được có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông, cũng như vi phạm các thỏa thuận với Israel.

Vào ngày 10 tháng 11, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo đã chỉ thị thông báo với Quốc hội về ý định của bộ này nhất trí bán cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất lô vũ khí trị giá 23,3 tỷ USD.

Theo ông, lô vũ khí được Bộ Ngoại giao cho phép bán cho UAE bao gồm tới 50 máy bay chiến đấu F-35. Ông Pompeo nói thêm, UAE cũng sẽ mua 18 máy bay chiến đấu không người lái MQ-9B Reaper với giá 2,97 tỷ USD.

Vào tháng 8, ông Pompeo cam kết rằng Washington sẽ giúp bảo vệ an ninh cho UAE trong khi vẫn duy trì lợi thế quân sự của Israel trong khu vực.

Vào tháng 6, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho rằng Mỹ không thể không cung cấp vũ khí cho UAE và Ả Rập Saudi, bởi vì nếu không các nước này có thể chuyển sang mua các loại vũ khí cần thiết từ Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала