Hà Nội cháy chung cư cao cấp Goldmark City, hàng trăm người dân tháo chạy

© Depositphotos.com / IgorVetushkoVụ cháy
Vụ cháy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trưa nay tại Hà Nôi đã xảy ra vụ cháy lớn ở tòa nhà S1 khu chung cư cao cấp Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, Quận Bắc Từ Liêm, khiến hàng trăm người dân tháo chạy từ các tầng cao xuống đất khi lửa và khói đen bốc nghi ngút.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn phát ra từ ban công một căn hộ tầng 29 kèm theo nhiều tiếng nổ lớn tại chung cư Goldmark City.

Cháy chung cư Goldmark City Hồ Tùng Mậu, hàng trăm người tháo chạy

Giữa trưa nay, khi phát hiện khói đen và lửa bốc lên, hàng trăm người dân sinh sống tại tòa S1, chung cư Goldmark City đã hoảng loạn di chuyển từ các tầng cao xuống đất.

Xe chữa cháy - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: vụ cháy chung cư Nam Đô

Theo ghi nhận ban đầu, vụ hỏa hoạn xuất phát từ tầng 21, tòa S1, chung cư Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Được biết chung cư này có 9 tòa nhà, hiện đã có 8 tòa được đưa vào hoạt động với khoảng 10.000 người dân sinh sống. Tòa cuối cùng chưa đi vào vận hành và vẫn đang được chào bán cho khách.

Thời gian xảy ra ra sự việc là vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày hôm nay 20/11.

Thời điểm xảy ra đám cháy, nhiều người dân sống tại tầng 28 chung cư ngửi thấy mùi khét, chạy ra hành lang kiểm tra thì thấy khói đen bốc ra từ tầng 29 liền hô hoán nhau tháo chạy xuống phía dưới thoát thân.

Khi đám cháy bùng phát, một người dân sống tại tầng 28 là bà Phương đã ngửi thấy mùi khét và phát hiện có khói đen. Ngay lập tức, bà đã báo lại vụ việc cho tổ bảo vệ rồi hô hoán người dân tháo chạy.

Theo bà Phương, thời điểm xảy ra vụ việc, bà không nghe thấy âm thanh cảnh báo từ hệ thống báo cháy của chung cư mà chỉ ngửi thấy khét. Chỉ đến khi ra ngoài thì bà mới phát hiện lửa và khói đen bao trùm nên nhanh chóng hô hoán mọi người và bỏ chạy.

Theo một người dân khác, khi biết chung cư xảy ra hỏa hoạn, họ chỉ kịp ôm con rồi chạy nhanh ra cầu thang để di chuyển xuống đất.

“Lúc xảy ra cháy tôi nhận được tin báo qua điện thoại. Tôi phải hướng dẫn người nhà đưa các cháu nhỏ nhanh chóng xuống đất”, một người dân sống tại đây kể lại.

Mọi người nhanh chóng chạy xuống khu vực sân chung cư. Trong số đó, có nhiều người là công dân đến từ Hàn Quốc.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Goldmark City

Sau khi tiếp nhận tin báo, hàng chục bảo vệ tòa nhà đã nhanh chóng có mặt. Lực lượng chữa cháy Công an Quận Bắc Từ Liêm cũng ngay lập tức huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và 4 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Những trường hợp bị thương đều đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra, khám chữa. - Sputnik Việt Nam
Cháy lớn tại chung cư cao tầng ở Hà Nội

Theo nhóm nhân viên bảo vệ tiếp cận căn nhà xảy ra hỏa hoạn, ở thời điểm phát hỏa, chủ nhà đi vắng nên họ buộc phải phá cửa vào trong để dập tắt đám cháy.

Sau khoảng 40 phút triển khai lực lượng chữa cháy, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an Quận Bắc Từ Liêm cho biết, đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, nhiều tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi, hư hỏng.

Hiện Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp với lực lượng PCCC tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала