Hơn 100 người mắc bệnh lạ ở Senegal

© Depositphotos.com / DeltaoffРыбацкая лодка в море
Рыбацкая лодка в море - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hơn 100 ngư dân ở miền Tây Senegal đã mắc phải một căn bệnh lạ, tờ báo địa phương Dacar Actu đưa tin.

Ổ bệnh nằm giữa hai thành phố cảng Rufisque và M'bour, gần thủ đô Dakar của nước này.

Bệnh nhân nổi ban ở dạng vảy trên da. Người ta cho rằng nơi phát xuất căn bệnh lạ này là từ biển khơi, vì chỉ những ngư dân ra biển đánh cá tại vùng biển giữa Rufisque và M'bour mới bị nhiễm bệnh.

bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Nepal: hơn 200 người mắc bệnh lạ, mười người chết

Tất cả các bệnh nhân có triệu chứng đều được đưa vào bệnh viện tại khu vực sân vận động Rufisque.

Chính quyền địa phương, bao gồm thị trưởng thành phố Rufisque, quận trưởng quận cùng tên và người đứng đầu cơ quan y tế vùng, đang tiến hành một cuộc họp khẩn vào tối thứ Năm.

Đại diện của ngành khai thác thủy sản cũng được mời tham dự cuộc họp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала