Lại nghi ngờ nguồn gốc Trung Quốc của coronavirus

© AP Photo / Mark SchiefelbeinNhân viên y tế Trung Quốc xét nghiệm coronavirus
Nhân viên y tế Trung Quốc xét nghiệm coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nguồn gốc Trung Quốc của coronavirus một lần nữa bị nghi ngờ, tờ South China Morning Post viết.

Nguồn gốc của coronavirus

Theo các chuyên gia được tờ báo phỏng vấn, nhiều khả năng chủng virus này không bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc, mặc dù lần đầu tiên nó được phát hiện ở đó. Chuyên gia Zeng Guang từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) đã nói về điều này.

Cảng Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc phát hiện coronavirus trên bao bì thực phẩm nhập khẩu từ Nga

Theo các nhà dịch tễ học của CDC, coronavirus có thể đã xâm nhập vào Vũ Hán thông qua nhập khẩu thịt và hải sản. Ông Zeng Guang nói thêm rằng có bằng chứng về sự xuất hiện của coronavirus ở Ý vài tháng trước khi ca nhiễm trùng đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán.

Ngày 18 tháng 10, có tin rằng lần đầu tiên coronavirus sống được phát hiện ở Trung Quốc trên bao bì thực phẩm đông lạnh. Đây là lần đầu tiên bên ngoài phòng thí nghiệm xác nhận rằng SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên bao bì trong một thời gian dài. Coronavirus đã tồn tại trên bao bì của cá tuyết đông lạnh nhập khẩu.

Bùng phát bệnh viêm phổi COVID-19

Đợt bùng phát bệnh viêm phổi COVID-19 do chủng coronavirus mới gây ra lần đầu tiên được ghi nhận hồi tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán. Ngày 11 tháng 3, WHO thông báo rằng tình hình có thể được coi là đại dịch. Theo số liệu mới nhất, cho đến nay trên thế giới có hơn 57 triệu người mắc COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала