Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chống COVID-19 với các nước APEC

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga V.Putin tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế của Diễn đàn APEC
Tổng thống Nga V.Putin tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế của Diễn đàn APEC - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm lâm sàng và khoa học vững chắc trong cuộc chiến chống coronavirus và sẵn sàng chia sẻ với tất cả các đối tác APEC, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề ưu tiên là cùng nhau nỗ lực trong cuộc chiến chống coronavirus. Nga có những điều có thể cống hiến cho các đối tác và bạn bè của chúng tôi ở đây. Chúng tôi đã tích lũy được kinh nghiệm khoa học và lâm sàng vững chắc trong lĩnh vực này", ông Putin nói tại hội nghị cấp cao APEC diễn ra theo chế độ hội nghị video.

Tổng thống Putin: Vắc xin COVID-19 của Nga an toàn và hiệu quả

Cả hai loại vắc xin coronavirus được đăng ký tại Nga đều an toàn và hiệu quả, câu hỏi duy nhất là thiết lập sản xuất hàng loạt, bây giờ Liên bang Nga đang triển khai, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Ngày 13 tháng 11 năm 2020. Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cầu truyền hình tại phiên họp toàn thể của diễn đàn Những ý tưởng mạnh mẽ cho thời đại mới - Sputnik Việt Nam
Ông Putin sẽ thảo luận về khắc phục hậu quả đại dịch tại hội nghị cấp cao APEC

Ông lưu ý rằng Nga đã tạo ra và đã đăng ký hai loại vắc xin - Sputnik V và EpiVacCorona, và vắc xin thứ ba hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

“Cùng với các đối tác nước ngoài, chúng tôi đang tích cực tìm hiểu khả năng cung cấp và nội địa hóa sản xuất tại địa phương. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cả hai loại vắc xin đều đáp ứng các tiêu chí quan trọng nhất - chúng tuyệt đối an toàn và hiệu quả. Vấn đề duy nhất là thiết lập sản xuất hàng loạt.” – ông Putin nói.

Putin gọi nghèo đói giữa đại dịch là xu hướng đáng báo động

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi sự sụt giảm sản xuất công nghiệp và tình trạng nghèo đói trong bối cảnh đại dịch là một xu hướng đáng báo động.

Ông nói: "Các xu hướng đáng báo động được quan sát thấy cả trong nền kinh tế lẫn trong lĩnh vực xã hội. Do sự suy giảm sản xuất công nghiệp và bất ổn tài chính, hàng chục triệu người có nguy cơ ở dưới mức nghèo khổ".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала