Bộ Ngoại giao Nga bình luận về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

© Sputnik / Maksim BlinovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Moskva sẽ tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn từ các quốc gia còn lại trong Hiệp ước bầu trời mở rằng các nghĩa vụ của họ sẽ được thực hiện, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
"Trong những tháng gần đây, Washington đã tuyên bố một cách đạo đức giả rằng nếu Nga thay đổi quan điểm, họ có thể xem xét lại quyết định của mình. Trên thực tế, không có ai nghĩ sẽ xem xét lại điều gì. Đó là một trò chơi công khai, được thiết kế để đánh lừa chính phủ và công chúng các nước châu Âu đã kêu gọi Washington thay đổi quyết định. Cũng như Hiệp ước kiểm soát vũ khí, phía Mỹ cố tình phá hoại Hiệp ước bầu trời mở", Bộ Ngoại giao Nga bình luận.
Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Mỹ hy vọng rằng các đồng minh của họ sẽ ngăn chặn các chuyến bay quan sát của Nga trên các cơ sở quân sự của Mỹ ở châu Âu và chia sẻ các bức ảnh về lãnh thổ Nga với Washington.

"Tất nhiên, đối với Nga, điều này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn rằng các quốc gia còn lại trong Hiệp ước bầu trời mở sẽ thực hiện nghĩa vụ của họ, thứ nhất, đảm bảo khả năng quan sát toàn bộ lãnh thổ của họ, và thứ hai, không chuyển tài liệu từ các chuyến bay quan sát đến các quốc gia thứ ba không phải là thành viên Hiệp ước bầu trời mở", Bộ Ngoại giao cho biết.

Bước đi của Washington

Bộ ngoại giao cho biết thêm, nếu Hoa Kỳ thực sự muốn hiệp ước tiếp tục hoạt động và Nga vẫn là một bên tham gia, thì họ nên "suy nghĩ nghiêm túc về những gì nên làm để loại bỏ những lo ngại của Nga".

Bộ Ngoại giao Pháp - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Pháp đáp lại lời của Ngoại trưởng Lavrov về Hiệp ước bầu trời mở
"Washington đã đi một nước cờ. An ninh châu Âu, cũng như an ninh của Mỹ và các đồng minh của họ đều không được hưởng lợi từ điều này. Hiện có nhiều người ở phương Tây đang tự hỏi phản ứng của Nga sẽ như thế nào. Câu trả lời rất đơn giản. Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tất cả các lựa chọn của chúng tôi đều để ngỏ. Chúng tôi theo dõi và phân tích tuyên bố của các bên khác tham gia hiệp ước tương ứng với hành động của họ như thế nào. Dựa trên lợi ích an ninh của Nga và các đồng minh, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định phù hợp", Bộ Ngoại giao Nga kết luận.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала