WHO cảnh báo về làn sóng COVID-19 thứ ba ở châu Âu

© AP Photo / Ronald ZakCác quán cà phê tại khu vực dành cho người đi bộ đóng cửa trong giai đoạn cách ly chống dịch ở Vienna, Áo.
Các quán cà phê tại khu vực dành cho người đi bộ đóng cửa trong giai đoạn cách ly chống dịch ở Vienna, Áo. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Trả lời phỏng vấn công ty truyền thông CH Media của Thụy Sĩ, đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới David Nabarro đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát đợt coronavirus thứ ba ở châu Âu vào đầu năm 2021.

Theo ông Nabarro, các nước châu Âu đã thất bại trong việc ngăn chặn làn sóng coronavirus thứ hai sau khi kiểm soát được đợt đầu tiên.

Công dân đeo khẩu trang y tế tại Piazza San Carlo ở Turin, Ý - Sputnik Việt Nam
Ứng dụng truy vết người nhiễm COVID-19 ở châu Âu không hiệu quả
"Phản ứng của châu Âu không đầy đủ. Họ đã bỏ lỡ cơ hội xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết trong những tháng mùa hè sau khi kiểm soát được làn sóng đầu tiên. Và giờ đây họ có làn sóng thứ hai. Nếu họ không xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết ngay bây giờ, họ sẽ có làn sóng thứ ba vào đầu năm sau", - Badener Tagblatt trích lời ông Nabarro.

Làn sóng COVID-19 thứ ba có thể xảy ra ở châu Âu trong điều kiện nào?

Đặc phái viên của WHO lưu ý rằng nhiều nước Tây Âu phải đối mặt với nhiệm vụ "kiểm soát virus trở lại" mà không dùng đến biện pháp thô bạo như chế độ cách ly nghiêm ngặt, sẽ phải trả "giá đắt".

Đối với các quốc gia Đông Á, ông Nabarro lưu ý rằng tình hình với coronavirus ở đó tốt hơn do "liên hệ rất rõ ràng" giữa chính quyền và người dân.

"Một yếu tố khác rất đáng chú ý ở Đông Á là sau khi số ca (lây nhiễm) đã giảm do phản ứng mạnh mẽ của người dân, các biện pháp chống dịch vẫn không bị buông lỏng. Cần phải đợi cho đến khi chỉ số xuống thấp và duy trì ơe mức như vậy", ông Nabarro nhấn mạnh.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала