LHQ xác nhận việc giam giữ cựu lãnh đạo Nissan tại Nhật Bản là bất hợp pháp

© AP Photo / Itsuo InouyeGiám đốc điều hành Nissan Motor Co., Carlos Ghosn
Giám đốc điều hành Nissan Motor Co., Carlos Ghosn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhóm công tác về việc giam giữ tùy tiện của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đã công nhận việc giam giữ cựu giám đốc Nissan Carlos Ghosn tại Nhật Bản là bất hợp pháp; ông đã trốn thoát ra khỏi nước.

Điều này được nêu trên trang web của cơ quan.

Bồi thường cho cựu lãnh đạo Nissan

“Các nhà chức trách đã không thể thiết lập cơ sở pháp lý cho việc giam giữ Ghosn. Việc tước quyền tự do của ông là vô căn cứ”, - thông cáo cho biết.

LHQ gọi việc giam giữ nhiều lần người quản lý cao nhất là trái với tòa án và Tuyên ngôn Nhân quyền, đồng thời yêu cầu Nhật Bản bồi thường theo luật pháp quốc tế.

 Nghe trộm - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản xác nhận việc giam giữ giáo sư bị nghi là gián điệp ở Trung Quốc

Vụ bắt giữ Carlos Ghosn

Ghosn bị bắt tại Nhật Bản vào tháng 11 năm 2018. Ông bị cáo buộc che giấu 80 triệu USD thu nhập và không nộp thuế cho số tiền này, cũng như bị cáo buộc bù lỗ từ các khoản đầu tư cá nhân với chi phí của Nissan. Theo báo cáo của văn phòng công tố trong 70 ngày bị giam cầm của Ghosn, các cuộc thẩm vấn ông diễn ra hàng ngày, kể cả cuối tuần và ngày lễ, đôi khi kéo dài 11 giờ. Vào cuối tháng 12 năm 2019, người quản lý cũ đã trốn khỏi Nhật Bản, trốn trong một chiếc hộp được gửi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Lebanon. Ghosn có quốc tịch của đất nước này, cũng như của Pháp và Brazil.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала