Tin bóng đá Việt Nam: Đoàn quân HLV Park Hang-seo nhắm 3 mục tiêu lớn

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVNHLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang Seo có mặt trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy.
HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang Seo có mặt trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong năm 2021, bóng đá Việt Nam tập trung vào 3 mục tiêu lớn, gồm: Vòng loại World Cup khu vực châu Á, AFF Cup và SEA Games 31.

Đây là nhiệm vụ trong tâm của bóng đá Việt Nam được đề cập tại Đại hội thường niên khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa tổ chức.

Bóng đá Việt Nam diễn ra trong điều kiện đặc biệt

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2020, bóng đá Việt Nam diễn ra trong điều kiện hết sức đặc biệt khi dịch COVID-19 đã làm cho các giải thi đấu trong nước và quốc tế phải tạm dừng hoặc bị hủy bỏ, trong đó có các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và Giải vô địch Đông Nam Á 2020 (AFF Cup) của Đội tuyển Quốc gia.

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao giải và chúc mừng Quả bóng Vàng nam năm 2019 Đỗ Hùng Dũng - Sputnik Việt Nam
Đỗ Hùng Dũng vượt Quang Hải, Văn Hậu và Hà Nội FC đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Tuy nhiên, khi dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, được Chính phủ cho phép, Giải vô địch quốc gia-V.League 2020 và Cúp Quốc gia 2020, dù bị gián đoạn nhưng đã về đích an toàn.

Một trong những điểm nhấn của bóng đá Việt Nam trong năm 2020 là việc khán giả được phép vào sân theo dõi các trận đấu, điều mà cho đến nay, hầu hết các trận đấu bóng đá trên thế giới chưa làm được.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, Đại hội đã thông qua một số mục tiêu trọng điểm, nhất là các giải thi đấu quốc tế lớn.

Theo đó, VFF bám sát kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để xây dựng kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia phù hợp với lịch thi đấu các giải trong nước.

Với Đội tuyển Quốc gia và Đội tuyển U22, nhiệm vụ trọng tâm là tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, AFF Suzuki Cup  và SEA Games 31.

Đây là những mục tiêu hàng đầu, đòi hỏi sự đầu tư thích đáng để các đội tuyển giành được thành tích tốt nhất.

Tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - Sputnik Việt Nam
VFF đạt doanh thu lớn năm 2019 nhờ thành công của bóng đá Việt Nam

Theo kế hoạch đã được AFC thông qua, vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á sẽ khởi động lại từ tháng 3/2021. Ở vòng loại này, Đội tuyển Việt Nam (xếp nhất bảng G) còn phải thi đấu 3 trận (vào các ngày 30/3 gặp Malaysia; ngày 7/6 gặp Indonesia; ngày 15/6 gặp UAE). Nếu suôn sẻ, các cầu thủ Việt Nam sẽ giành được vé vào vòng loại cuối cùng để có cơ sở tranh suất đến FIFA World Cup Qatar vào năm 2022.

Với Giải vô địch Đông Nam Á -AFF Cup 2020, giải đấu sẽ được tổ chức vào tháng 4/2021 do không thể tổ chức vào tháng 11/2020 (vẫn giữ tên gọi AFF 2020), mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là bảo vệ thành công chức vô địch.

Trong khi đó, Đội tuyển U22 hướng tới bảo vệ thành công chức vô địch giành được tại SEA Games 30 ở kỳ SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà vào tháng 11/2021.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала