Nga trong danh sách này xếp thứ 22 trong số 58 nước, nằm giữa Trung Quốc và Nam Phi. Ả Rập Saudi, Tunisia, Iran, Ai Cập, Algeria và Bangladesh là những quốc gia bất lợi nhất đối với doanh nhân nữ.
Các nhà lập bảng Mastercard Index of Women Entrepreneurs cho biết rằng trong thời kỳ đại dịch, phụ nữ bị là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Các chuyên gia ước tính rằng phần lớn phụ nữ làm việc trong lĩnh vực kinh doanh (42%) đã chuyển sang hình thức kinh doanh trực tuyến, trong khi 37% khác bắt đầu chuyển hướng sang các lĩnh vực khác để đáp ứng thực tiễn kinh tế mới.
Đầu tháng 11, các chuyên gia thuộc công ty tuyển dụng Heidrick & Struggles đã giải thích lý do tại sao phụ nữ dễ bị mất việc làm hơn nam giới trong thời kỳ đại dịch. Họ là những người thường xuyên làm việc ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong các đợt đóng cửa cách ly do đại dịch. Ngoài ra, phụ nữ cũng có nhiều khả năng phải bỏ việc để chăm sóc con cái do nhà trường đóng cửa không hoạt động.