Người Mỹ muốn ông Trump tham gia cuộc bầu cử tiếp theo

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu về kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu về kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Gần một nửa cư dân Hoa Kỳ (47%) ủng hộ ý tưởng ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống vào năm 2024. Điều này được chứng minh qua kết quả cuộc khảo sát do báo Hill và Cơ quan nghiên cứu Harris đồng thực hiện.

Như tờ báo nêu rõ, quan điểm này chủ yếu thuộc về những người ủng hộ Đảng Cộng hòa ở Mỹ - có tới 75% số người được hỏi có quan điểm trên là những người ủng hộ đảng này. Trong số những người tham gia khảo sát ủng hộ đảng Dân chủ, chỉ có 24% muốn ông Trump ra tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Trước đó, một cuộc thăm dò của báo Politico và công ty Morning Consult cho thấy gần một nửa (46%) cử tri Mỹ cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nên ngay lập tức thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia chỉ ra những "điểm nghẽn" của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Trong khi đó có 12% trong số những người được hỏi khuyên ông Trump “cho dù thế nào đi nữa” cũng không nên nhượng bộ đối thủ của mình trong cuộc bầu cử là ông Joe Biden.

Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ

Ngày 3 tháng 11 năm 2020 tại Hoa Kỳ đã diễn ra cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Việc kiểm phiếu và các thủ tục tố tụng liên quan đến vấn đề này vẫn đang tiếp tục. Theo tin của giới truyền thông, ông Biden đã nhận được đủ số phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng, do đó đã đánh bại ông Trump. Ứng cử viên của Đảng Dân chủ đã tuyên bố mình là Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ. Về phần mình, ông Trump nói rằng việc ông Biden tự xưng mình là nhà lãnh đạo mới của đất nước là hành động vội vàng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала