Một cư dân Mỹ thú nhận âm mưu tấn công khủng bố nhân danh IS*

© AFP 2023 / Karen BleierCảnh sát Hoa Kỳ
Cảnh sát Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một cư dân ở Nam Carolina đã thú nhận âm mưu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Hoa Kỳ và nước ngoài nhân danh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo*, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

Theo Bộ Tư pháp, Kristopher Sean Matthews, 34 tuổi (còn được gọi là Ali Jibreel), đã thú nhận âm mưu hỗ trợ IS*.

Matthews nói rằng kể từ tháng 5 năm 2019, hắn đã gặp gỡ một người dân Texas 22 tuổi để chia sẻ thông tin về việc chế tạo bom nhằm tổ chức các vụ tấn công khủng bố ở trong và ngoài nước.

FBI - Sputnik Việt Nam
Một người Mỹ lên kế hoạch tấn công khủng bố trong bệnh viện chữa coronavirus

Hắn cũng thú nhận mình còn phải giáo dục tư tưởng cực đoan và lôi kéo những người khác ủng hộ IS*.

Theo hãng tin Associated Press, Matthews thú nhận đã suy tính âm mưu tấn công, mục tiêu trong đó có cả Nhà Trắng và Tháp Trump ở New York.

Bộ Tư pháp cho rằng bị cáo phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù. Hắn sẽ bị kết án vào ngày 4 tháng 3 năm 2021 tại San Antonio, Texas.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала