Người Nga muốn đi du lịch “chui” đến các nước châu Á

© AP Photo / Hau DinhNhân viên hàng không cầm nhiệt kế tại sân bay Hà Nội, Việt Nam
Nhân viên hàng không cầm nhiệt kế tại sân bay Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trên mạng xã hội có tài khoản của một nhóm những người yêu Việt Nam với không ít những câu chuyện kể về du khách tới đây nghỉ dưỡng sau khi được cấp visa “công tác”. Các chuyên gia khuyến cáo không nên làm như vậy vì đây là điều bất hợp pháp và nguy cơ gặp rắc rối là có thật.

Hiện nay, người dân Nga không được đi nghỉ ở các nước Đông Nam Á, ngoại trừ Thái Lan. Song, theo đại diện Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), điều này không ngăn nổi nhiều người hâm mộ châu Á. Du khách chấp nhận chờ đợi thị thực trong khoảng thời gian dài, xét nghiệm COVID và tuân thủ quy định kiểm dịch tự trả phí. Một số sẵn sàng thậm chí ra nước ngoài theo cách không hoàn toàn hợp pháp, miễn là đến được các bãi biển của Thái Bình Dương hoặc Ấn Độ Dương.

Lễ giới thiệu Nhà thương mại của Tập đoàn Trung tâm xuất khẩu Nga (REC) ở Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Dịch bệnh COVID-19 đã không thể cản trở tiến trình xuất khẩu sản phẩm của Nga sang Việt Nam

Thái Lan mở cửa cho khách đến từ Nga. Từ đầu tháng 11, chính quyền Vương quốc áp dụng loại thị thực du lịch mới - TR. Khác với loại thị thực STV dài hạn mà người Nga không có quyền nhận, TR dành cho tất cả những ai sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu để có được thị thực kiểu này.

Nhưng giữa Nga và Thái Lan hiện vẫn chưa có thỏa thuận về việc nối lại các chuyến bay. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải đến Thái Lan bằng các chuyến bay nối chuyến.

Hiện chưa có thông tin về việc khi nào Việt Nam sẽ mở cửa cho du khách Nga.

Nhưng có thể tới Việt Nam bằng thị thực lao động. Các nhà đầu tư nước ngoài, nhà ngoại giao, chuyên gia, công nhân có tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp và công dân Việt Nam được phép nhập cảnh.

Các hãng hàng không chỉ bán vé cho những hành khách có thị thực và có địa điểm cách ly cụ thể (trong danh sách do chính phủ chỉ định) và chỗ ở. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 Việt Nam tính phí cho việc cách ly ở khách sạn và các cơ quan nhà nước.

Khi lên máy bay, hành khách phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với coronavirus bằng tiếng Anh. Xét nghiệm phải được thực hiện trong vòng ba ngày trước khi khởi hành.

Khách du lịch đeo khẩu trang bảo vệ tại thành phố nghỉ mát Nha Trang tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Tại sao người nước ngoài sống rất ổn ở Việt Nam?

Tại sân bay Việt Nam, hành khách đi vào khu vực cách ly, tự trả tiền làm xét nghiệm COVID-19 (trừ công dân Việt Nam). Cần phải điền vào "tờ khai sức khỏe" dưới dạng giấy hoặc thông qua ứng dụng NCOVI, phải mang theo người bảo hiểm y tế quốc tế chi trả cho việc điều trị coronavirus.

Sau đó, du khách bị cách ly tại một tổ chức chính phủ hoặc khách sạn trong 14 ngày. Đồng thời, những người đến với mục đích công việc hoặc kinh doanh trong thời gian dưới 14 ngày sẽ không bị cách ly. Nhưng họ phải tuân theo các nghị định của Bộ Y tế: tuân thủ các biện pháp phòng bệnh, làm xét nghiệm coronavirus trong khu vực cách ly.

Trên mạng xã hội, trong tài khoản của nhóm những người yêu thích Việt Nam xuất hiện nhiều câu chuyện về việc du khách nhận visa “công tác” để về Việt Nam nghỉ dưỡng. Các chuyên gia rất khuyến cáo mọi người không nên làm thế vì đây là việc bất hợp pháp và có nguy cơ gặp rắc rối.

© Sputnik / Pavel Lvov  / Chuyển đến kho ảnhDu khách chụp ảnh trên bãi Sao ở Phú Quốc, Việt Nam
Người Nga muốn đi du lịch “chui” đến các nước châu Á - Sputnik Việt Nam
Du khách chụp ảnh trên bãi Sao ở Phú Quốc, Việt Nam
Ông Dmitry Arutyunov, Tổng giám đốc công ty du lịch cho biết: “Đây không chỉ là rủi ro mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Khách có thể không chỉ bị phạt tiền, trục xuất mà sau này còn bị cấm đến Việt Nam”. Hãy nhớ lại hồi mùa xuân tình hình phức tạp đến mức nào. Chẳng lẽ chúng ta có quá ít du khách đang mắc kẹt ở các nước khác? Có những nước du khách được quyền tới nghỉ ngơi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào - Maldives, UAE, hiện nay tour tới những nước này đang ở mức giá hấp dẫn. "

Đại sứ quán Campuchia hiện chỉ nhận hồ sơ xin thị thực ngoại giao, công vụ, bảo trợ và không cấp thị thực du lịch. Những khách du lịch đủ điều kiện nhập cảnh phải cung cấp giấy chứng nhận âm tính với coronavirus, được cấp không quá 72 giờ trước khi nhập cảnh. Ngoài ra người đó phải có bảo hiểm y tế và trả một khoản tiền đặt cọc là ba nghìn đô la cho các biện pháp chống dịch.

Tất cả những người vào Campuchia phải xét nghiệm COVID-19 và phải ở lại khách sạn cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả dương tính, khách sẽ được cách ly trong 14 ngày tại một nơi được chỉ định đặc biệt bằng chi phí của mình. Nếu kết quả âm tính thì người đó phải tự cách ly.

Khách du lịch đeo khẩu trang bảo vệ tại thành phố nghỉ mát Nha Trang tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Tại sao người nước ngoài sống rất ổn ở Việt Nam?

Bất chấp lệnh cấm, có những du khách Nga hiện đang đi nghỉ ở Campuchia. Một số người trong số họ đến bằng thị thực lao động, những người khác đến đây theo con đường bất hợp pháp qua Thái Lan.

Các du khách cho biết trên mạng xã hội rằng ở Campuchia hiện nay khá thoải mái. Tuy vậy nhiều khách sạn vẫn chưa tiếp nhận khách. Tất cả các bãi biển đều mở cửa, cũng như nhiều quán bar và cửa hàng. Nhưng câu lạc bộ đêm và phòng tập thể dục thì không hoạt động. Những ai không tuân thủ quy định đeo khẩu trang không bị phạt.

“Đúng vậy, chúng tôi nhận được đề nghị của khách du lịch yêu cầu giúp họ đến Campuchia. Thành thật mà nói thì tất nhiên mọi người đều hiểu rất rõ rằng hiện nay có thể làm bất kỳ loại visa nào bạn cần, vấn đề chỉ là với giá bao nhiêu, - một đại diện của công ty du lịch bán lẻ cho biết. - Nhưng liệu có đáng phải làm liều như thế không? Chúng tôi khuyên khách du lịch nên chờ đợi tới khi các quốc gia Đông Nam Á chính thức mở cửa, khi đó các bạn thực sự có một kỳ nghỉ thoải mái và đầy ấn tượng".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала