Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói về việc huyền thoại Diego Maradona qua đời

© REUTERS / Grigory DukorDiego Maradona
Diego Maradona - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trả lời phỏng vấn Sputnik Việt Nam, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có bình luận, chia sẻ về việc huyền thoại bóng đá thế giới người Argentina, “Cậu bé Vàng” với “bàn tay của Chúa”– Diego Maradona qua đời.

Theo Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, Diego Maradona là một huyền thoại bóng đá, sự ra đi của cầu thủ người Argentina này là mất mát lớn của nền bóng đá thế giới. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vô cùng thương tiếc đối với sự ra đi của Diego Maradona.

Trong khi đó, một trong những bình luận viên bóng đá nổi tiếng nhất của Việt Nam – ông Bùi Quang Huy cho rằng, Diego Maradona là người có ảnh hưởng nhất trong việc truyền cảm hứng, tình yêu bóng đá đến người Việt Nam.

Ông Lê Hoài Anh: Sự ra đi của Maradona là mất mát lớn của nền bóng đá thế giới

Liên quan đến việc huyền thoại bóng đá Diego Maradona vừa đột ngột qua đời ở tuổi 60 hôm 25/11 vừa qua, trả lời câu hỏi của phóng viên Sputnik, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của một huyền thoại và khẳng định đây là mất mát lớn đối với nền bóng đá thế giới.

“Đó là một sự đau buồn khi nghe tin về sự ra đi của cựu danh thủ Diego Maradona. Sự ra đi đột ngột của ông là mất mát lớn đối với bóng đá thế giới”, ông Lê Hoài Anh chia sẻ cảm xúc với phóng viên Sputnik.

Lễ an táng Diego Maradona tại nghĩa trang ở Buenos-Aires, Argentina, 26/11/2020. - Sputnik Việt Nam
Truyền thông đưa tin Maradona muốn được ướp xác sau khi chết
Thông tin thêm về sự ra của một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, một trong hai người cùng giành giải thưởng danh giá – Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ XX của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh, những đóng góp của Diego Maradona sẽ được tất cả thế hệ các cầu thủ và người làm bóng đá thế giới ghi nhận.

“Diego Maradona là một huyền thoại bóng đá. Những đóng góp của ông sẽ luôn là những điều quý giá cho tất cả các thế hệ cầu thủ và những người làm bóng đá trên khắp thế giới”, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh.

Maradona được mệnh danh trong nền bóng đá thế giới là “Cậu bé vàng”, người duy nhất xứng ngang tầm với Vua bóng đá Pele. Trong những ngày qua, tin tức về sự ra đi đột ngột của huyền thoại bóng đá người Argentina ở tuổi 60 tràn ngập trên hầu hết tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, trên khắp các diễn đàn. Người hâm mộ tại quê nhà của Maradona cùng với hàng triệu fan hâm mộ bóng đá thế giới cùng xuống đường, cầu nguyện, tỏ lòng thương tiếc, tiễn biệt ngôi sao bóng đá về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người hâm mộ Việt Nam, với tình yêu bóng đá nồng nhiệt và tha thiết… cũng không phải ngoại lệ. Người dân Việt Nam vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của Diego Maradona.

“Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vô cùng thương tiếc đối với sự ra đi của ông Diego Maradona”, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng khẳng định với phóng viên Sputnik.

BLV Quang Huy: Maradona truyền cảm hứng, tình yêu bóng đá đến Việt Nam

Theo BLV Quang Huy, Maradona là người có ảnh hưởng nhất trong việc truyền cảm hứng yêu bóng đá đến người dân Việt Nam.

Hàng đợi để từ biệt Maradona ở Buenos Aires - Sputnik Việt Nam
Hàng đợi để từ biệt Maradona ở Buenos Aires kéo dài 2 km

BLV Quang Huy cho rằng, trong Maradona là một con người rất bản năng, với đầy đủ những yếu tố thiên thần và quỷ dữ. Dù có nhiều mặt trái nhưng ông là người sống rất “đời”. Và trong giới bóng đã, không một người nào có thể truyền cảm hứng được như ông.

“Sau này Messi có những kỹ năng đặc biệt. Nhưng khả năng truyền cảm hứng và khi đội bóng của mình gặp khó khăn, cần sốc lại tinh thần thì không ai có thể bằng Maradona. Nếu chia sân đấu thành 3 phần, với tôi, Maradona có ảnh hưởng 2/3 sân, còn Messi chỉ là 1/3 sân. Với khán giả Việt Nam, tôi cho rằng, Maradona là người có ảnh hưởng nhất trong việc truyền cảm hứng yêu bóng đá đến người Việt Nam”, BLV Quang Huy chia sẻ.

BLV của đài VTC đã hết sức ngỡ ngàng trước thông tin Maradona qua đời được đăng tải trên mạng xã hội.

"Tôi phải kiểm tra lại thông tin trên một số trang báo nước ngoài. Dù vậy, tôi vẫn chưa thực sự tin, bởi mấy ngày trước có thông tin bác sĩ đã cho Maradona về nhà và nói mọi thứ rất khả quan. Khoảng nửa giờ sau, một số hãng tin lớn bắt đầu xác nhận, tôi bàng hoàng, ngồi thẫn thờ một lúc để điểm lại những gì Maradona đã trải qua trong ký ức của mình”, BLV Quang Huy nói với Football Reaction.

Thế hệ 6X, 7X của Việt Nam có quá nhiều kỷ niệm với huyền thoại Maradona. World Cup 1982 được tổ chức ở Tây Ban Nha là kỳ World Cup đầu tiên khán giả Việt Nam được xem bóng đá trực tiếp trên truyền hình (chỉ một số trận) qua đài vệ tinh Hoa Sen của Liên Xô. Khi đó, Argentina là đương kim vô địch thế giới, sở hữu cầu thủ đắt giá nhất thế giới – Maradona.

Năm 1986, các trận đấu quan trọng của World Cup đều được truyền hình trực tiếp. Đây cũng là thời điểm tỏa sáng rực rỡ nhất của Maradona. Mãi cho đến giờ, việc nhắc tới một giải đấu là nhớ đến một con người kiểu như Maradona của Mexico 1986 vẫn chưa hề lặp lại.

"Thế hệ chúng tôi bây giờ lớn lên, cứ ai đá bóng giỏi đều tự nhận mình là Maradona. Những bạn thuận chân trái rất tự hào vì thuận chân trái giống như Maradona”, BLV Quang Huy chia sẻ.

Diego Maradona. World Cup 1986, Mexico - Sputnik Việt Nam
Nhớ mãi không bao giờ quên "Bàn tay của Chúa": Huyền thoại Diego Maradona đã qua đời
Thập niên 1980, giới hâm mộ bóng đá ở Việt Nam chia làm 2 “phe”. Một bên thích Maradona, bên kia thích Michel Platini của Pháp. Cả hai đều là những danh thủ kiệt xuất, cùng mang áo đấu số 10 và bản thân Platini cũng có một kỳ Euro 1984 rất thành công. Mặc dù vậy, phe nghiêng về Maradona lúc nào cũng đông hơn.

Sự hâm mộ dành cho Maradona còn lớn hơn ở vòng loại World Cup 1994. Tại giải đấu này, dù đã không còn ở thời đỉnh cao nhưng Maradona vẫn quyết tái xuất để đá cho Argentina trong trận gặp Australia ở vòng play-off. Ở thời điểm đó, Argentina đã rất yếu ớt, để thua Colombia tới 0-5 và tưởng như Australia cũng có thể thắng được Argentina. Tuy nhiên, với sự trở lại của Maradona, Argentina đã vực dậy, vượt qua Australia để tiến đến tham dự World Cup 1994. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của Maradona.

“Ngày ấy, người ta hay nói các VĐV ra đi ở đỉnh cao, ra đi để người ta nhớ mình. Nhưng Maradona lại đặt một vấn đề khác. Đó là khi Tổ quốc cần, đội tuyển cần, tôi sẽ trở lại dù xác định chỉ đá 30-35 phút”, BLV Quang hồi tưởng.

Diego Maradona qua đời ở tuổi 60

Như Sputnik Việt Nam trước đó đã thông tin, huyền thoại bóng đá người Argentina, “Cậu bé vàng” với “bàn tay của Chúa” Diego Maradona qua đời hôm 25/11 tại nhà riêng ở Buenos Aires vì đột quỵ sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật và khoảng hai tuần sau ca mổ não, xuất viện hôm 12/11.

Các danh thủ bóng đá Argentina và Brazil Diego Maradona và Pele  - Sputnik Việt Nam
Vua bóng đá Pele nói với cố danh thủ Maradona: «Hẹn ngày ta cùng nhau chơi bóng trên thiên đường»

Theo chia sẻ của bác sĩ riêng điều trị cho ngôi sao bóng đá thế giới này, ông Leopoldo Luque, Diego Maradona đã được phẫu thuật não thành công tại Bệnh viện thành phố Olivos sau khi phát hiện khối máu đông trong não.

Vị bác sĩ này cũng lý giải cụ thể lý do khiến Maradona phải vào việc kiểm tra sức khỏe hôm 30/10 vì vấn đề cảm xúc.

Đối với nền bóng đá thế giới, Maradona được mệnh danh là “Cậu bé vàng” do tài năng bóng đá thiên bẩm, người được đánh giá có thể sánh ngang tầm với Vua bóng đá Pele. Ông cũng là một trong hai người giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ XX của FIFA.

Trong sự nghiệp bóng đá với số áo 10 đội tuyển Argentina, Maradona có 91 lần khoác áo và ghi được 34 bàn thắng. Maradona đã chơi ở 4 kỳ FIFA World Cup, bao gồm cả World Cup 1986 ở Mexico – thời điểm huyền thoại này giành Quả bóng vàng với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. World Cup 1986 Mexico còn được nhắc đến tận bây giờ khi tên tuổi của Maradona được gắn với “bàn tay của Chúa”.

 Một cổ động viên để tang Diego Maradona ở Argentina - Sputnik Việt Nam
Thế giới thương tiếc danh thủ Diego Maradona
Ở cấp Câu lạc bộ, Maradona chơi tổng cộng 259 trận, ghi 115 bàn và 29 lần kiến tạo trong màu áo Boca Juniors, Barca và Napoli. Huyền thoại bóng đá còn nổi tiếng với sự nghiệp là Huấn luyện viên.

Trước sự ra đi của Diego Maradona, Argentina tổ chức quốc tang trong ba ngày. UEFA thông báo rằng mọi trận đấu ở Champions League và Europa League sẽ diễn ra với một phút tưởng nhớ Maradona trước khi thi đấu.

Đối với nhiều người hâm mộ bóng đá thế giới, Maradona là “bất tử” và là “món quà của Thượng đế”.

Những cống hiến của cầu thủ số 10 huyền thoại của Argentina này sẽ còn nguyên giá trị đối với thế hệ những cầu thủ và người yêu bóng đá toàn cầu. Diego Maradona đã về với Chúa, nhưng hình ảnh của tượng đài bóng đá vĩ đại này sẽ còn lại mãi trong tim người hâm mộ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала