Thượng viện Mỹ đánh giá Nga và Trung Quốc là mối đe dọa đối với đường cáp ngầm

© Fotolia / GaryĐiện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga và Trung Quốc là mối đe dọa đối với hệ thống cáp ngầm đảm bảo liên lạc điện thoại và internet. RT đưa tin, dẫn báo cáo của Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về chủ đề quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu.

Mối đe dọa đối với an ninh dữ liệu của Mỹ

Báo cáo cho rằng các công ty Trung Quốc đang nổi lên như những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường cáp viễn thông ngầm dưới biển. Vị thế thống trị của họ có thể dẫn đến sự phụ thuộc vào các tuyến cáp ngầm dưới biển của Trung Quốc, từ đó gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh dữ liệu". Về lâu dài, CHND Trung Hoa có thể sử dụng những đường cáp này để phát triển hệ thống theo dõi tàu ngầm và các hạng mục khác. Cần lưu ý rằng hệ thống cáp ngầm là nền tảng của chiến lược “Con đường tơ lụa kỹ thuật số”.

Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc đe dọa ổn định ở Trung Đông

“Chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ thông tin và truyền thông bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở nước ngoài, đầu tư vào ngành này và tạo ra sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các công ty công nghệ Trung Quốc”, - tài liệu cho biết.

Các tác giả của báo cáo cũng cho rằng hạm đội tàu ngầm của Nga trong trường hợp xảy ra xung đột sẽ có thể phá hoại mạng thông tin liên lạc hoặc kết nối với chúng nhằm các mục đích riêng. Họ trích dẫn một bài báo của New York Times năm 2015 nói rằng đã phát hiện thấy các tàu do thám của Nga được trang bị phương tiện lặn sâu ở gần một tuyến cáp lớn ngoài khơi khu vực bờ biển phía đông nước Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала