TP.HCM: Truy tìm giám đốc liên quan đến vụ thi thể người Hàn Quốc trong vali

CC0 / Pixabay / Mở vali
Mở vali - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công an vừa phát đi thông báo truy tìm nghi can liên quan đến vụ phát hiện thi thể người Hàn Quốc trong vali trên địa bàn quận 7, TP.HCM. Người đang bị truy tìm là Jeong In Cheol, 35 tuổi, ngụ tại một căn hộ trong khu Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong.

Nạn nhân và nghi phạm đều là người nước ngoài

Ngày 28/11, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ thi thể trong vali tại căn nhà 4 tầng trên đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng liên quan trong vụ án trên là Jeong In Cheol, 35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Nghi can Jeong In Cheol hiện là giám đốc một công ty và đang cư trú tại chung cư 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7; nơi làm việc tại căn nhà trên đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.

Vụ 39 nạn nhân tử vong trong thùng xe container tại Essex. - Sputnik Việt Nam
Tòa án kết án tù liên quan đến cái chết của 39 người di cư ở Essex

Hiện nghi phạm Jeong In Cheol đã bỏ trốn nên công an truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, công an cũng xác định nạn nhân là nam giới (31 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và có thể tử vong vào tối 26/11.

Trước đó, tối 27/11, chủ căn nhà trên phát hiện vali bốc mùi trong nhà vệ sinh và nghi có thi thể người bên trong nên trình báo công an địa phương.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một vali chứa thi thể không nguyên vẹn màu hồng. Bên cạnh đó, công an thu giữ 2 cái cưa, cùng một kìm cộng lực. Được biết, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở cổ, cảnh sát nghi nạn nhân bị giết trước khi phi tang.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý đối tượng Jeong In Cheol, Công an quận 7 thông báo tới Công an TP.HCM, Công an 23 quận huyện ở TP.HCM, Công an 10 phường của quận 7 để cùng phối hợp truy xét.

Nếu ai phát hiện đối tượng Jeong In Cheol ở đâu thì báo cho Công an quận 7 (số điện thoại 0283.7851.662) hoặc Thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó Thủ trưởng Công an quận 7 (số điện thoại 0909.939.488).

Vụ thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn tại chung cư: Không phải là án mạng

Liên quan đến vụ phát hiện nạn nhân nữ tử vong trong tình trạng bị đứt đầu tại lưới chắn giếng trời khu vực tầng 3, block B, chung cư H.A.T.B (phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh), ngày 10/11, sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định nạn nhân tử vong do đa chấn thương khi rơi từ trên cao xuống va đập mạnh vào các vật trong giếng trời, bị các vật trong giếng trời làm đứt đầu.

Giám sát máy quét hành lý trong khu vực kiểm soát hải quan. - Sputnik Việt Nam
Phát hiện hài cốt của người chồng quá cố trong hành lý của nữ hành khách

Trước đó, vào chiều 8/11, người dân sống trong block B, chung cư H.A.T.B phát hiện chị N.T.A.T. tử vong tại lưới chắn giếng trời của tòa nhà khu vực lầu 3 trong tình trạng chỉ có nội y, không có áo, quần dài bị kéo xuống đến gót chân. Đặc biệt nghiêm trọng hơn là phần đầu của chị T đứt lìa khỏi cổ, nằm cách thi thể khoảng 2m. Tại khu vực giếng trời, tại vị trí các tầng có nhiều vết dấu được xác định là lúc rơi nạn nhân va đập vào.

Làm việc với nhà chức trách, người thân cho biết nạn nhân mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013, đã đi khám và điều trị tại nhiều bệnh viện.Gần đây, người phụ nữ có biểu hiện tâm thần nặng hơn và có ý định tự tử. 1 ngày trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân thông báo cho chị ruột đến hỗ trợ, chăm sóc.

Bước đầu, nguyên nhân vụ một vụ án mạng liên quan đến vụ việc này được loại trừ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала