Mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đang lên

© Ảnh : Công Thử - TTXVNNước lũ dâng lên đường nối hai xã Phước Nam và Phước Dinh, huyện Thuận Nam
Nước lũ dâng lên đường nối hai xã Phước Nam và Phước Dinh, huyện Thuận Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/11 đến ngày 1/12, trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Đề phòng mưa, lũ trên các sông ở miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 29/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên đang lên.

Báo Chính phủ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ 29/11 đến ngày 1/12, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 140-280 mm, có nơi trên 300 mm. Từ nay đến ngày 30/11, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ động ứng phó với bão số 13 - Sputnik Việt Nam
Quảng Bình: Mưa to diện rộng, nước lũ lên nhanh

Theo đó, từ ngày 29/11 đến ngày 1/12, trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông chính ở Quảng Bình, Quảng Trị khả năng ở mức báo động 1 và trên báo động 1; các sông ở Thừa Thiên – Huế và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 1 – báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có khả năng lên mức báo động 2 – báo động 3, các sông nhỏ có khả năng lên trên mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt là cấp 2.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

© Ảnh : Công Thử - TTXVNNước lũ dâng lên chạy xiết trên đường liên xã nối hai xã Phước Nam và Phước Dinh, huyện Thuận Nam gây khó khăn cho lưu thông
Mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đang lên - Sputnik Việt Nam
Nước lũ dâng lên chạy xiết trên đường liên xã nối hai xã Phước Nam và Phước Dinh, huyện Thuận Nam gây khó khăn cho lưu thông

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất. Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, an toàn tính mạng là quan trọng nhất.

Điện Biên: Tìm thấy thi thể cán bộ giám sát giao thông bị nước cuốn

Sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng của huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã tìm thấy thi thể của cán bộ Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên bị nước cuốn trôi mất tích vào chiều 26/11.

Người dân xã Bình hải, Bình Sơn gia cố nhà cửa phòng, chống bão số 9. - Sputnik Việt Nam
Bồn kim loại bí ẩn in chữ Trung Quốc bất ngờ trôi vào bờ biển Quảng Ngãi

Ông Trang A Lử, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết, thi thể ông Lò Ngọc Toàn (sinh năm 1987, trú tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) được tìm thấy vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 29/11. Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách điểm bị nước cuốn trôi cả người và xe gần 1km, được lực lượng chức năng tìm thấy khi nổi lên trên mặt nước.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc, sau đó sẽ tiến hành bàn giao cho gia đình để đưa về mai táng.

Trước đó, chiều 26/11, ông Lò Ngọc Toàn, cán bộ phòng Quản lý Giám sát thuộc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên trong quá trình đi công tác, kiểm tra tuyến đường Na Sang – Huổi Mí – Nậm Mức, trên đường về đã gặp nạn bị nước cuốn trôi cả người và xe tại khu vực cầu tạm bản Nậm Cút, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động nhiều người để khoanh vùng, tìm kiếm nạn nhân. Theo đó, hơn 30 người với 4 xuồng máy đã được huy động tìm kiếm cả ngày đêm. Sau một ngày chưa kết quả, đội tìm kiếm tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân trong suốt gần 3 ngày qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала