Hệ thống tên lửa S-300V4 được đưa vào biên chế trực chiến tại quần đảo Kuril

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhMột người lính trong cuộc diễn tập chiến thuật của một lữ đoàn phòng không ở Lãnh thổ Krasnodar
Một người lính trong cuộc diễn tập chiến thuật của một lữ đoàn phòng không ở Lãnh thổ Krasnodar - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KHABAROVSK (Sputnik) - Hệ thống vũ khí tên lửa phòng không S-300V4 thuộc Quân khu phía Đông đã được đưa vào biên chế trực chiến tại quần đảo Kuril, cơ quan báo chí Quân khu phía Đông cho biết.

Lưu ý rằng đích thân thượng tướng Gennady Zhidko, Tư lệnh quân khu đã kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của hệ thống này.

"Tư lệnh đánh giá cao sự hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị và lực lượng làm nhiệm vụ trong quá trình luyện tập phối hợp hành động khi nhận được tín hiệu báo có vụ xâm nhập không phận Liên bang Nga tại quần đảo Kuril", - thông cáo báo chí viết.

Trong quân khu nhấn mạnh rằng hệ thống S-300V4 là hệ thống phòng không hiện đại có tính cơ động cao. Nó được thiết kế để bảo vệ an toàn cho các hạng mục quan trọng trước sự tấn công từ trên không của các phương tiện vũ khí đạn đạo và khí động lực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала