Úc và Mỹ bắt đầu phối hợp phát triển vũ khí siêu thanh

© Ảnh : Raytheon CompanyVũ khí bội siêu thanh.
Vũ khí bội siêu thanh. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Úc sẽ cùng phối hợp với Mỹ để nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình siêu thanh. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds, Reuters đưa tin.

Theo bà Reynolds, nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư "để hoàn thiện năng lực nhằm mục đích mang lại cho Lực lượng vũ trang Úc nhiều biện pháp hơn để ngăn chặn hành động xâm lược".

Bộ trưởng không nói rõ thời hạn và chi phí thực hiện các kế hoạch này.

Cơ quan lướt sóng Hypersonic Rocket thông thường của Hoa Kỳ (C-HGB) - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ tiến hành hơn 40 vụ thử vũ khí siêu thanh trong 4 năm tới

Trước đó, ngày 10/11, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mike Griffin cho rằng Mỹ đang tụt hậu so với Nga trong lĩnh vực phát triển tên lửa siêu thanh.

Ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã có tên lửa siêu thanh.

Đồng thời trước đó một ngày, người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper cho biết vũ khí siêu thanh sẽ được đưa vào trang bị cho lực lượng mặt đất Hoa Kỳ vào năm 2023.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала