Việt Nam chính thức chúc mừng ông Joe Biden

© AFP 2023 / Angela WeissỨng cử viên tổng thống từ đảng Dân chủ Joe Biden
Ứng cử viên tổng thống từ  đảng Dân chủ Joe Biden - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo Việt Nam vừa chính thức chúc mừng đại diện Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng Tân Tổng thống Hoa Kỳ và mời nhà lãnh đạo Mỹ thăm Việt Nam.

Trong điện mừng tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Hà Nội và Washington 25 năm qua, trong thời gian tới, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, dân tộc, khu vực và thế giới.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Joe Biden

Ngày 1/12, Tổng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng ông Joe Biden được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ.

Cụ thể, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết, lãnh đạo Việt Nam gửi điện chúc mừng ông Joseph Robinette Biden Jr được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trước cử tri sau khi truyền thông công bố Biden thắng cử tại Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Nếu làm Tổng thống, chính sách của Biden có thể tác động gì đến kinh tế Việt Nam?
“Ngày 30/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng”, cổng thông tin Chính phủ Việt Nam xác nhận.

Quan hệ Việt – Mỹ sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp

Theo nội dung thông báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá những thành tựu mà hai bên đã đạt được trong 25 năm quan hệ Việt – Mỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ” sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong 25 năm qua, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, góp phần mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, đại diện lãnh đạo Việt Nam khẳng định trong thông cáo.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng có điện mừng Phó Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Kamala Harris.

Đặc biệt, trong điện mừng, các nhà lãnh đạo Cấp cao Việt Nam cũng trân trọng mời Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất.

Quan hệ Việt – Mỹ hiện nay đang chứng kiến sự tiến triển vượt bậc. Hợp tác Hà Nội – Washington ấm lên và tìm được tiếng nói chung đáng chú ý trong nhiều vấn đề quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực.

Việt Nam tôn trọng quyết định của người dân Mỹ

Trước đó, trả lời báo chí tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam tôn trọng quyết định của nhân dân Hoa Kỳ.

“Có thể khẳng định, dù ai thắng cử thì nước Mỹ vẫn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, dù ai là người thắng cử, là ông Joe Biden hay ông Donald Trump thì Hoa Kỳ vẫn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau. ASEAN – Hoa Kỳ cũng có mối quan hệ tốt đẹp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала