Nhật Bản phản đối việc triển khai hệ thống tên lửa S-300 ở quần đảo Kuril

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhS-300
S-300 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Chính phủ Nhật Bản phản đối việc đưa các hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 vào trực chiến phòng không trên quần đảo Kuril, như kênh truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin.

Tranh chấp lãnh thổ Nga-Nhật

Tokyo coi quần đảo Nam Kuril là «lãnh thổ phương Bắc» của Nhật Bản và cố gắng tìm cách đưa quần này trở lại chủ quyền Nhật Bản.

Một người lính trong cuộc diễn tập chiến thuật của một lữ đoàn phòng không ở Lãnh thổ Krasnodar - Sputnik Việt Nam
Hệ thống tên lửa S-300V4 được đưa vào biên chế trực chiến tại quần đảo Kuril
«Chính phủ Nhật Bản phản đối việc phía Nga tăng cường hoạt động chuẩn bị quân sự ở vùng lãnh thổ phương Bắc, nhắc lại rằng đó là động thái không thể chấp nhận và không tương ứng với lập trường của Nhật Bản về vùng lãnh thổ phương Bắc», - theo thông báo trên kênh NHK.

Hệ thống phòng không của Nga ở quần đảo Kuril

Trước đó, vào hôm thứ Ba, bộ phận báo chí thuộc Quân khu Đông của Nga cho biết rằng các đơn vị với hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 đã nhận nhiệm vụ trực chiến phòng không trên các đảo thuộc dãy Kuril. Hệ thống phòng không với tính cơ động cao này có chức năng che chắn bảo vệ các chủ thể quan trọng khỏi những cuộc tấn công đường không tiềm ẩn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала