WeChat xóa bài đăng của Thủ tướng Úc vì lý do "xuyên tạc các sự kiện"

© AP Photo / Mark MetcalfeScott Morrison
Scott Morrison - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mạng xã hội WeChat của Trung Quốc đã xóa bài đăng của Thủ tướng Australia Scott Morrison, trong đó ông chỉ trích việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng bài về tội ác của quân đội Australia và đề cập đến cộng đồng người Hoa ở Australia, ABC đưa tin.

Trung Quốc lên án tội ác chiến tranh của quân nhân Úc

Hôm thứ Hai, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian có bài đăng trên Twitter kèm theo hình ảnh một binh sĩ Úc đang kề dao vào cổ một đứa trẻ. Phát ngôn viên của cơ quan này viết rằng Trung Quốc bị sốc trước việc binh lính Australia sát hại thường dân và tù nhân ở Afghanistan và lên án mạnh mẽ những hành động như vậy. Ông Morrison cho biết chính phủ nước này đã tiếp cận với các nhà chức trách Trung Quốc, cũng như Twitter với yêu cầu gỡ bỏ bài đăng này. 

Bài đăng của Thủ tướng Úc

Được biết, Morrison đã quyết định sử dụng chương trình gửi tin nhắn phổ biến của Trung Quốc để bày tỏ sự bất bình của mình trước dòng tweet do phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm thứ Hai. Thủ tướng cho biết trong thông điệp của mình rằng Australia xem xét vấn đề các cáo buộc tội ác chiến tranh một cách "trung thực và minh bạch" như bất kỳ quốc gia "tự do, dân chủ và khai sáng" nào sẽ làm. Ông lưu ý rằng xung đột này sẽ không ảnh hưởng đến thái độ đối với cộng đồng người Hoa ở Úc. 

Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Australia Angus Campbell trình bày báo cáo về tội ác chiến tranh của binh sĩ nước này ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Australia sa thải nhân viên đặc nhiệm sau khi công bố «Hồ sơ Afghanistan»

Ông Morrison viết: “Bài đăng chứa những hình ảnh giả mạo về binh lính Úc không làm mất đi sự tôn trọng và đánh giá cao đối với cộng đồng người Hoa ở Úc, hay làm giảm tình bạn của chúng ta với người dân Trung Quốc”.

Tin nhắn đã xóa

Thông điệp do thủ tướng Úc công bố vào tối thứ Ba đã không thể truy cập được vào thứ Tư. Thay vì một bài đăng, người dùng tìm thấy một thông báo cho biết bài đăng đã bị xóa "chứa các từ ngữ, hình ảnh hoặc video" "bóp méo sự thật, tạo tài liệu giả tạo về các chủ đề xã hội gay gắt, bóp méo sự kiện lịch sử và đánh lừa công chúng". 

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying đã nói trong cuộc họp báo rằng Australia cần điều tra những tội ác nghiêm trọng của quân đội nước này ở Afghanistan, đưa thủ phạm ra trước công lý và đưa ra lời xin lỗi chính thức tới người dân Afghanistan thay vì phẫn nộ với những lời chỉ trích của các nước khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала