Chính quyền Namibia chào bán 170 con voi hoang dã

© Ảnh : Pixabay / DesignerpointCặp voi châu phi
Cặp voi châu phi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tại Namibia nhà chức trách đã đưa 170 con voi hoang dã ra chào bán do số lượng voi trong các khu bảo tồn quá nhiều cộng thêm trong nước đang xảy ra hạn hán, Reuters đưa tin.

Thông báo bán số voi này được Bộ bảo vệ môi trường, lâm nghiệp và du lịch Namibia công bố. Bộ lưu ý rằng những con voi này được lên kế hoạch bán đấu giá cho cả khách hàng trong nước và nước ngoài.

Đồng thời mỗi người tham gia đấu giá sẽ phải cung cấp giấy tờ đảm bảo có đủ điều kiện chăm nuôi động vật. Cũng cần có nguồn lực để duy trì sự tồn tại bình thường của chúng. Người nước ngoài sẽ phải xuất trình giấy tờ hải quan cho phép nhập cảnh voi vào đất nước của họ.

Сái chết bí ẩn của những con voi ở Botswana - Sputnik Việt Nam
Botswana sắp làm sáng tỏ cái chết bí ẩn của những con voi

Theo trang tin NSN cho biết, ngoài hạn hán còn một lý do khác khiến nước này quyết định bán bớt voi đi, đó là các yếu tố về môi trường và nạn săn trộm đang ngày càng gia tăng. Namibia đang cố gắng cân bằng giữa việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm và sự cần thiết phải bảo vệ dân chúng khỏi các cuộc tấn công nguy hiểm của các loài động vật đó khi số lượng của chúng tăng lên.

Namibia không phải là quốc gia duy nhất ở miền nam châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn và nước uống cho voi trong các khu bảo tồn và công viên quốc gia. Đặc biệt, Botswana đang triển khai chương trình di cư bớt voi sang Angola. Tổng số voi ở châu Phi hiện đang được bảo tồn trong môi trường sống tự nhiên của chúng là 350 nghìn cá thể.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала