Nga sẽ "phát triển" vùng Bắc Cực, ông Putin nói

© Sputnik / Anna YudinaTàu phá băng
Tàu phá băng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong những thập kỷ tới Nga sẽ "phát triển" ở Bắc Cực và lãnh thổ phía Bắc, sự phát triển ở khu vực này là tương lai của đất nước, bao gồm cả về khai thác, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
"Nga là một quốc gia phương bắc, hơn 70% lãnh thổ chúng ta nằm ở vĩ độ bắc. Mọi thứ xảy ra ở phía Bắc đều được chúng ta đặc biệt quan tâm, có giá trị đặc biệt. Tôi thậm chí chưa nói về sự phát triển của Tuyến đường biển phía Bắc", ông nói trong cuộc họp cùng các tình nguyện viên lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Tình nguyện nước Nga”.
Tàu phá băng USCGC Polar Star - Sputnik Việt Nam
Mỹ điều tàu phá băng cũ đến Bắc Cực "đuổi theo" Nga

Tương lai đất nước

Theo ông, phát triển theo hướng này là tương lai của đất nước, cụ thể là trên quan điểm khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho đất nước.

"Trong những thập kỷ tới, Nga sẽ phát triển, tất nhiên là ở Bắc Cực và các vùng lãnh thổ phía Bắc, đây là những điều hoàn toàn hiển nhiên", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала