Ông Hoàng Trung Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

© Ảnh : Công Tường - TTXVNTân Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (giữa) và hai Phó Chủ tịch HĐND mới được bầu Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ trì kỳ họp, diễn ra trong 3 ngày (6 - 8/12/2020).
Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (giữa) và hai Phó Chủ tịch HĐND mới được bầu Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ trì kỳ họp, diễn ra trong 3 ngày (6 - 8/12/2020).  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hà Tĩnh bầu nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

Ngày 6/12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ 18, bầu ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 2016-2021.

Ông Trần Tiến Hưng vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Sputnik Việt Nam
Kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã được phê chuẩn

HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII (2016-2021) đối với ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, do không đủ tuổi tái cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Trung Dũng (21/5/1971), quê xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, là tiến sĩ Chính trị học, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Dũng từng giữ nhiều chức vụ: Phó Chánh văn phòng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII. Đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, giao phó.

© Ảnh : Công Tường - TTXVNLãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được bầu và thôi giữ chức.
Ông Hoàng Trung Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được bầu và thôi giữ chức.

Ông Dũng tỉnh khẳng định tập thể HĐND sẽ phát huy cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, thảo luận và quyết định các chủ trương, chính sách đúng đắn để khẳng định rõ vai trò của HĐND.

Cũng tại Kỳ họp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Đình Sơn đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu nhận nhiệm vụ - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Tường Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Theo tờ trình, Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh đã thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Nữ Y, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bà Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đối với ông Đặng Quốc Vinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy do không đủ tuổi tái cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà, để đảm nhận nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là ông Trần Tú Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Trần Văn Kỳ, Bí thư huyện ủy Hương Sơn. Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ chất vấn về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Kỳ họp thứ 18 là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII (2016-2021) và là kỳ họp cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành các nghị quyết của HĐND với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm đầu nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh nghe các báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2021.

© Ảnh : Công Tường - TTXVNCác đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bỏ phiếu bầu các chức danh.
Ông Hoàng Trung Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Sputnik Việt Nam
Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bỏ phiếu bầu các chức danh.

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh cũng sẽ nghe các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, nội chính, văn hóa, xã hội.

Ngoài ra, Kỳ họp sẽ dành thời lượng khá lớn cho phần chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều nội dung cử tri đang quan tâm trên các lĩnh vực: Ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức đấu giá mỏ vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng giống, cây trồng, vật nuôi; việc thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ xem xét, ban hành 21 nghị quyết, trong đó có 19 tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyên đề. Nhiều nội dung quan trọng được trình tại kỳ họp, tác động lớn đến đời sống xã hội như: Tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh; các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp HĐND lần này diễn ra trong ba ngày, kết thúc vào ngày 8/12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала