Hơn 300 người ở Ấn Độ phải nhập viện vì bệnh lạ

© AFP 2023 / Sajjad HussainXe cứu thương ở Ấn Độ. Lưu trữ ảnh
Xe cứu thương ở Ấn Độ. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một cư dân thành phố Eluru thuộc bang Andhra Pradesh ở Ấn Độ đã chết vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân và 315 người khác cũng phải nhập viện với các triệu chứng tương tự. Báo The Hindu đăng tải thông tin này.

Căn bệnh lạ

Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị đau đầu, chóng mặt, ngất xỉu và có các triệu chứng như bệnh động kinh. Người dân có những triệu chứng này bắt đầu nhập viện từ hôm thứ Bảy 5/12, và đến nửa đêm ngày 6 tháng 12 thì số người có những triệu chứng trên đã lên tới 315 người, trong dó có 70 phụ nữ và 46 trẻ em.

Theo tin báo đăng, phần lớn xét nghiệm chẩn đoán coronavirus ở những bệnh nhân đó đều cho kết quả âm tính.

Рыбацкая лодка в море - Sputnik Việt Nam
Hơn 100 người mắc bệnh lạ ở Senegal

Đại diện cơ quan y tế địa phương thông báo hiện thời vẫn chưa xác định được tác nhân gây bệnh. Các mẫu nước, thức ăn và mẫu máu của bệnh nhân đã được gửi đi xét nghiệm.

Đồng thời cơ quan này cũng cho biết thêm có thể sự lây nhiễm lớn như vậy xảy ra là do không khí bị ô nhiễm hoặc liên quan đến việc tiêu thụ các sản phẩm kém chất lượng.

Vào ngày 19 tháng 11, hơn 100 ngư dân ở miền tây Senegal đã mắc một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Tin cho biết nơi bùng phát dịch bệnh ở gần thủ đô Dakar của nước này - nằm giữa hai thành phố cảng Ryufisk và Mbour. Người bệnh bị phát ban trên da dưới dạng vảy kết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала