Tổng thư ký NATO tin tưởng rằng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện đáng kể ở châu Âu

© REUTERS / Francois LenoirJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tin tưởng rằng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện đáng kể ở châu Âu trong những năm tới.
"Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện đáng kể ở châu Âu", ông Jens Stoltenberg nói trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm điện tử Politico, khi được hỏi về việc Mỹ cắt giảm quân số ở Đức.
Quân đội Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
CNN: Trump đã phê duyệt kế hoạch rút quân Mỹ ra khỏi Đức
"Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đã giảm đáng kể sự hiện diện của mình ở châu Âu. Nhưng sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu đã tăng lên trong năm qua và tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục diễn ra", – ông Stoltenberg giải thích.

Mỹ rút quân ra khỏi Đức

Trước đó, cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc Mark Esper cho biết, tổng cộng gần 12 000 quân nhân Mỹ sẽ được rút khỏi Đức, phần lớn (6 400) sẽ về nước, và số còn lại sẽ được tái triển khai tới các nước NATO ở châu Âu, kể cả Ý và Bỉ.

Sáng kiến ​​kiềm chế quân sự đối với Nga đã được Quốc hội Mỹ tài trợ trong 5 năm qua, khiến quân nhân Mỹ gia tăng sự hiện diện ở Đông Âu trên cơ sở luân phiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала