Chuyên gia: Mỹ đang bước vào thời kỳ sánh ngang với Liên Xô giai đoạn cuối

© AP Photo / Craig RuttleBầu cử Tổng thống Hoa Kỳ
Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Donald Trump bị tước mất một số đòn bẩy để thách thức kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, nhà khoa học chính trị chuyên nghiên cứu về Mỹ Konstantin Blokhin bày tỏ quan điểm rằng, Tổng thống đương niệm hiện có cách tiếp cận mang tính hình thức đến vấn đề này.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đang bị tước cơ hội thách thức kết quả bầu cử ở một số bang của Mỹ - nhiều bang trong số đó có thể bác đơn kiện của Trump.

Những đơn kiện vô căn cứ

Chiến thắng của ứng viên Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng, theo kết quả kiểm phiếu, ông Biden có 306 phiếu đại cử tri. Cho đến nay Trump đã ghi được 232 phiếu bầu. Để giành chiến thắng, một ứng cử viên phải có 270 phiếu bầu.

Hiện tại, các vụ kiện của Trump vẫn đang chờ giải quyết ở 7 bang đã tuyên bố ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng: Arizona, Wisconsin, Georgia, Minnesota, Michigan, Nevada và Pennsylvania.

Tuy nhiên, theo Đạo luật năm 1887, Quốc hội không thể bỏ qua các đại cử tri do một tiểu bang đề cử sáu ngày trở lên trước cuộc tổng bỏ phiếu dự kiến ​​vào ngày 14 tháng 12 năm 2020. Chính vì thế, các đơn kiện tiếp theo của Trump liên quan đến kết quả kiểm phiếu ở các bang "có vấn đề" đều trở nên vô nghĩa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Ông Trump dự báo sẽ có cảnh “đổ nát bốc khói” nếu ông Biden thắng cử

Đưa ra các thách thức pháp lý

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, Konstantin Blokhin, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhà khoa học chính trị chuyên nghiên cứu về Mỹ nhận xét rằng, các đơn kiện của Trump thách thức kết quả bầu cử chỉ mang tính hình thức.

"Chiến thuật và chiến lược của Trump là như sau: ông không chấp nhận kết quả bầu cử và không ngừng chiến đấu - Trump quyết không từ bỏ cuộc chiến pháp lý. Rõ ràng, đây là một tín hiệu gửi tới cử tri Cộng hòa ủng hộ Trump. Nhưng, chính quyền Donald Trump đã bắt đầu những bước chuyển giao quyền lực cho đội ngũ của ông Joe Biden, và Trump không kịp sử dụng toàn bộ các cáo buộc có gian lận bầu cử. Các đảng viên đảng Cộng hòa ủng hộ Trump bằng lời nói. Nhưng vị trí của Biden ngày càng mạnh hơn. Rõ ràng là sức khỏe của ông Joe Biden đủ làm tổng thống Mỹ một nhiệm kỳ, sau đó bà Kamala Harris, mà ông đã mời làm phó tổng thống, sẽ trở thành người lãnh đạo chính. Vì vậy, tôi có thể nói rằng, Hoa Kỳ đang bước vào thời kỳ hỗn loạn sánh ngang với Liên Xô thời kỳ cuối, khi những tổng bí thư lớn tuổi lần lượt thay nhau. Một điều gì đó tương tự đang đến với nước Mỹ”, - ông Konstantin Blokhin cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала