Nhà xác ở bang Sachsen của Đức quá tải do COVID-19

© AFP 2023 / Matthias Rietschel / Various sourcesXe cứu thương ở Dresden, Đức.
Xe cứu thương ở Dresden, Đức. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các bệnh viện ở bang Sachsen thuộc Đức không có đủ chỗ trong nhà xác để chứa thi hài bệnh nhân COVID-19 đã qua đời, tờ Bild đưa tin.

Theo báo này, tình trạng khẩn cấp tại các bệnh viện kéo dài nhiều ngày, chủ yếu ở miền Đông Sachsen. Ở Quận Görlitz, hầu như tất cả các giường chăm sóc đặc biệt đều có người.

"Một phần, các phòng khám có không gian thích nghi tạm thời để người thân có thể vĩnh biệt người chết, các bệnh viện có liên hệ chặt chẽ với nhà hỏa táng và nhà tang lễ ở Quận Görlitz, những nơi cũng có phòng lạnh", nữ phát ngôn viên của quận nói với Bild. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng thi thể người chết luôn được đối xử một cách tôn trọng.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đeo khẩu trang - Sputnik Việt Nam
Bà Merkel nhận định khó khăn của Đức khi đối phó với khả năng lockdown lần 2 do COVID-19

Các bệnh viện ở Görlitz có từ 6 đến 15 phòng lạnh để xác chết, nhưng do tỷ lệ tử vong cao hiện nay, các bệnh viện đang cạn kiệt khả năng chứa thi thể.

Hiện tại, theo Bild, tình hình đã ổn định trở lại. Nhưng để tránh những rắc rối như vậy sau này, chính quyền đã yêu cầu cơ quan đăng kiểm cấp giấy chứng tử một cách kịp thời.

Tình hình COVID-19 ở Đức

Theo dữ liệu của Viện Robert Koch, thuộc Bộ Y tế Đức về số liệu thống kê về tỷ lệ mắc COVID-19 ở nước này, số ca được xác nhận nhiễm coronavirus ở Đức trong 24 giờ qua tăng 12.332 người, 147 người chết vì COVID-19. Bang Sachsen là một trong những địa phương mà tình hình coronavirus khó khăn nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала