Trump gọi điện cho Pennsylvania yêu cầu thay đổi kết quả bầu cử

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuần trước, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi điện hai lần cho Chủ tịch Hạ viện Pennsylvania Brian Cutler , yêu cầu ông này giúp đỡ trong việc thay đổi kết quả bầu cử tổng thống của bang, tờ Washington Post đưa tin.

Theo tờ báo, thông tin về các cuộc gọi này đã được xác nhận bởi văn phòng của Cutler. Đây là bang thứ ba mà Trump đã cố gắng "đảo ngược" kết quả của cuộc bỏ phiếu: Trump trước đó đã đưa ra yêu cầu như vậy với các đảng viên Cộng hòa ở Michigan và với Thống đốc Brian Kemp của Georgia. “Tôi nghe về tất cả những vấn đề này ở Philadelphia và những vấn đề này với luật pháp của quý vị,” - phát ngôn viên Michael Straub của Cutler dẫn lời Trump trong cuộc điện đàm.

“Chúng ta có thể làm gì để khắc phục điều này?", - nhà lãnh đạo Mỹ đã đặt ra câu hỏi như vậy, như lời Straub khẳng định với tờ báo.

Theo ấn phẩm, Cutler nói với Trump rằng cơ quan lập pháp tiểu bang không có quyền thay đổi danh sách đại cử tri bằng cách bỏ phiếu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Làm hỏng tâm trạng của đối thủ? Trump muốn làm gì vào ngày Biden nhậm chức

Trump sẽ mất một phần đòn bẩy để thách thức kết quả bầu cử

Hạn lùi tiếp theo cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm thứ Ba còn đẩy xa hơn triển vọng vốn đã mờ mịt của Tổng thống Donald Trump về việc thách thức kết quả bầu cử tháng 11 - nhiều bang có thể trở nên ngoài tầm với của các khiếu nại pháp lý. Theo luật liên bang, Quốc hội không thể bỏ qua các đại cử tri do một bang nào đó đề cử sáu ngày trở lên trước cuộc tổng tuyển cử. Năm nay, cuộc bỏ phiếu đại cử tri sẽ diễn ra vào ngày 14/12.

Thời hạn sáu ngày trước cuộc bỏ phiếu còn được gọi là "bến cảng an toàn". Bằng cách giải quyết các vấn đề với việc kiểm phiếu trước ngày này, một tiểu bang sẽ tự bảo vệ mình tránh các khiếu nại đối với kết quả bầu cử, vì Quốc hội sẽ có nghĩa vụ kiểm phiếu của các đại cử tri từ bang. Tất nhiên, nếu tiểu bang bị muộn và bỏ lỡ thời hạn “cập cảng an toàn” thì vẫn có thể đề cử đại cử tri của mình bỏ phiếu, nhưng sau đó, về lý thuyết, có thể vấp phải sự phản đối của Quốc hội, thậm chí từ phía một số nghị sĩ cụ thể nào đó.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала