Các công ty và tàu bị Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt vì «tội» vận chuyển than từ Bắc Triều Tiên

© Flickr / (stephan)Cờ CHDCND Triều Tiên
Cờ CHDCND Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Hoa Kỳ đã đưa 4 tàu chở hàng và 6 công ty vào danh sách trừng phạt vì vận chuyển than của Bắc Triều Tiên, như thông báo của Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba.

Biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ chống Bắc Triều Tiên

Hoa Kỳ giải thích việc áp đặt lệnh trừng phạt là do các công ty vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cấm vận chuyển và xuất khẩu than từ CHDCND Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bình luận biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các công ty Nga vì Bắc Triều Tiên

Trong danh sách trừng phạt gồm «Asia Bridge» và «Lucky Star», liên kết với công ty Trung Quốc «Weihai Huijiang Trade», tàu «Calm Bridge» thuộc sở hữu của công ty Hồng Kông «Silver Bridge Shipping» cũng như tàu «Star 18» cắm cờ Việt Nam.

Các biện pháp trừng phạt cũng áp dụng chống các công ty Trung Quốc «Weihai Huijiang Trade Ltd.», «Always Smooth Ltd.» và công ty «Good Siblings Ltd.» đăng ký tại Anh. Danh sách trừng phạt cũng gồm Công ty Hồng Kông «Silver Bridge Shipping Co-HKG», Công ty «Korea Daizin Trading Corporation» hoạt động tại CHDCND Triều Tiên và Việt Nam, và Công ty Việt Nam «Thinh Cuong Co Ltd.». 

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала