Mạo danh lãnh đạo Cục Tình báo Quân đội Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

© AFP 2023 / Nhac NguyenСảnh sát Việt Nam
Сảnh sát Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
“Túng quá hóa liều” - Công an Việt Nam vừa bắt đối tượng vì thua cờ bạc, nợ nần nên cả gan mạo danh lãnh đạo Tổng Cục Tình báo, Quân đội Nhân dân Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xác nhận đã bắt Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1985 ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) về hành vi mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Toàn lừa để “chạy án” tử hình với giá hai tỷ đồng.

Bắt kẻ mạo danh lãnh đạo Cục Tình báo Quân đội để lừa chiếm đoạt tài sản

Sáng 9/12, Công an thành phố Lào Cai thông tin cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Toàn (35 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này được đưa ra ánh sáng khi chị L.T.K.H (sinh năm 1981, trú ở phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) có đơn tố cáo đối tượng Nguyễn Văn Toàn có dấu hiệu lừa đảo, chạy án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021 - Sputnik Việt Nam
Việt Nam muốn phát triển nền công nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội trong tình hình mới

Qua quá trình xác minh điều tra, cơ quan chức năng xác định Toàn mạo danh lãnh đạo Cục Tình báo Quân đội, quan hệ rộng, nhiều bạn bè “trong ngành” để lừa đảo người bị hại.

Sau khi biết người thân chị H. muốn thoát án tử hình, Toàn khẳng định có thể “lo lót” chạy giảm án với giá hai tỷ đồng.

Công an Thành phố Lào Cai cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Toàn bị bắt quả tang trong lúc giao dịch thông qua hình thức nhận tiền mặt tại một quá cà phê trên đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai ngày 7/12.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Văn Toàn do thua cờ bạc, thành con nợ, “túng quá hóa liều” nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhằm tạo được lòng tin để lừa người bị hại, Nguyễn Văn Toàn đã giải danh lãnh đạo Tổng Cục Tình báo, Quân đội Nhân dân Việt Nam để hứa giúp chạy án cho người thân của một phụ nữ.

Tự nhận Cục phó Cục Tình báo Quân đội rồi lừa tiền chạy án tử

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai, đối tượng Nguyễn Văn Toàn tự nhận là “Cục phó Cục Tình báo Quân đội” để thực hiện hành vi mạo danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ giả danh làm lãnh đạo Tổng Cục Tình báo, Toàn còn khai “có quan hệ thân thiết” với lãnh đạo Bộ Công an nên có thể giúp “chạy án”, giảm mức hình phạt cho người thân của người phụ nữ tên L.T.K.H (sinh năm 1981, trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai).

Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang - nơi xảy ra vụ việc giả danh cán bộ công an, lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. - Sputnik Việt Nam
Giả danh công an, lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Văn Toàn hứa giúp “chạy án” từ mức hình phạt “tử hình” xuống còn 20 năm tù giam với giá 2 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn bị Công an bắt khi nhận tiền đặt cọc 200 triệu đồng với đương sự bị hại tại quán cà phê ở đường Phan Chu Trinh.

Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Lào Cai mở rộng điều tra làm rõ. Cơ quan này cũng thông báo, ngoài nạn nhân là chị L.T.K.H, hiện có 4 -5 người đã đến trụ sở trình báo bị Nguyễn Văn Toàn lừa đảo.

Lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai cũng thông báo, đề nghị những ai là nạn nhân hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn Toàn thì đến trụ sở Công an trình báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала