Một cảm giác kỳ lạ đã cứu cô gái thoát khỏi bệnh ung thư

© Fotolia / JPC-PRODX-quang
X-quang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ricky Stern, cư dân Úc đã kể về một triệu chứng kỳ lạ, nhờ đó các bác sĩ đã kịp thời chẩn đoán cô bị ung thư, như tin đưa của Daily Mail.

Vào tháng 10/2018, cô gái 20 tuổi thức dậy với cảm giác cổ bị tê, trong họng như có gì cào xước.

người bị bệnh ung thư - Sputnik Việt Nam
Tìm ra thuốc chống loại ung thư đặc biệt

Triệu chứng không phổ biến của ung thư hạch

"Giống như là có một hạt bỏng ngô nhỏ xíu mắc kẹt trong cổ họng tôi", - cô nói.

Stern không phí thời gian chờ đợi và lập tức đến gặp bác sĩ, cô được chỉ định đi siêu âm.

Các bác sĩ phát hiện ra rằng cô gái có một khối u khổng lồ bằng quả bưởi nằm giữa cổ và ngực. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư hạch Hodgkin tiến triển nhanh. Tờ báo lưu ý rằng u hạch là "kẻ giết người thầm lặng" vì hầu như không gây ra triệu chứng gì. Cô gái đã phải trải qua một đợt hóa trị vì nếu điều trị bằng cách khác thì rất nguy hiểm do khối u nằm gần vú. Việc điều trị thành công, nhưng Stern phải đối mặt với tác dụng phụ như loét miệng, đau xương và suy nhược. Cô cũng bị mất lông mày, lông mi và mái tóc dày màu nâu.

Một tháng sau kể từ khi bắt đầu điều trị, các bác sĩ thông báo rằng cô gái đã "hết ung thư".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала