Nhà sản xuất vũ khí nhỏ ORSIS về cuộc khủng hoảng coronavirus và những phát triển mới

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhORSIS
ORSIS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại dịch Covid-19 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu, và ngành công nghiệp quân sự cũng không ngoại lệ.

Coronavirus giáng đòn tấn công mạnh nhất vào các doanh nghiệp tư nhân, một trong số đó - nhà sản xuất vũ khí nhỏ của Nga ORSIS ("Oruzheynyye sistemy" ("Weapon Systems")),  thuộc thành phần của nhóm công ty "Promyshlennyye tekhnologii") đã buộc phải rời khỏi Moscokva và bị mất đơn hàng xuất khẩu trong một thời gian dài, phải khởi động lại sản xuất ở Klimovsk.

Khẩu súng Áo Glock-17, sử dụng trong Câu lạc bộ bắn súng Siberia - Sputnik Việt Nam
Nga đang phát triển một loại súng tương tự như súng ngắn Glock

Tổng giám đốc ORSIS, Valery Novosyolov, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Ivan Suraev của Sputnik đã nói về việc khởi động lại công ty trong tình hình thực tế coronavirus, về những phát triển mới và triển vọng.

- Lý do nào khiến ORSIS chuyển từ thủ đô về Klimovsk  ngoại ô Moskva?

Có một số lý do giải thích cho điều này, nguyên nhân chính là do hậu quả của những hạn chế do đại dịch coronavirus gây ra. Chúng tôi, là một doanh nghiệp tư nhân, đã không thể yêu cầu nhà nước hỗ trợ đầy đủ. Chúng tôi phải trả tiền thuê  cũng như trong quá trình làm việc tích cực.

Các hạn chế đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu tài chính và vòng quay sản xuất của chúng tôi - trong tình huống này, lựa chọn hợp lý nhất là di chuyển.

Tại Klimovsk, chúng tôi được tiếp cận với một cụm công nghiệp thực sự, đã từng phát triển ở đây xung quanh nhà máy  sản xuất đạn Klimovsk, và các điều khoản thuê khá thuận lợi.

- Doanh nghiệp đã đạt được chỉ số  sản xuất trước đó chưa?

Chúng tôi vẫn chưa đạt được các chỉ số trước Covid - có một số quy trình quan liêu nhất định cần được giải quyết trong tương lai  sắp tới.

Năm nay là một năm độc nhất vô nhị: trong suốt những năm qua, chúng tôi nhận được phần lớn thu nhập, khoảng 60-70%, từ xuất khẩu, phần còn lại từ thị trường nội địa và đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước. Năm 2020 đã thay đổi mọi thứ - tỷ trọng xuất khẩu giảm mạnh và thậm chí không  đến  40% tổng kim ngạch của công ty. Tiền đặt cọc trong ngân sách của các khách hàng nước ngoài để mua vũ khí nhỏ đã được chuyển hướng sang cuộc chiến chống Covid.

Xe bọc thép «Strela» phiên bản lưỡng thể - trên bộ và lội nước. - Sputnik Việt Nam
Sản phẩm mới của ngành công nghiệp quốc phòng Nga năm 2020 - Vũ khí nhỏ và xe bọc thép

Đồng thời, chúng tôi đang chứng kiến ​​một sự gia tăng đáng kinh ngạc trong thị trường vũ khí dân sự ở Nga,  ở đây đang nói về tất cả các mẫu - súng cacbin, súng săn, chủ yếu là khẩu cacbin AR-15 cỡ nòng 3,66 TKM, có quan tâm  lớn đến loại cacbin săn bắn kiểu Hunter ở cỡ nòng 308 Win.

Ngoài ra, đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước đã tăng đáng kể. Trước hết, đơn đặt hàng thuộc về dòng vũ khí chính xác cao của chúng tôi - tương tự súng quân sự của T-5000 ("Tochnos- Độ chính xác"). Vào tháng 6 năm nay, một trong các mẫu của chúng tôi đã được đưa vào  biên chế Bộ Nội vụ. Do đó, chúng tôi đang tiến tới một cách có hệ thống rằng súng trường ORSIS sẽ được  đưa vào phục vụ cho tất cả các bộ và cơ quan vũ trang của Liên bang Nga.

Bất chấp tình trạng lockdown, bộ phận thiết kế của chúng tôi vẫn không ngừng công việc: trong thời gian này, quá trình phát triển ORSIS-AR15J cacbin cỡ nòng 5,45 đã được hoàn thành, vào tháng tới, chúng tôi muốn phát hành một lô sản xuất và gửi đi thử nghiệm  nhà máy, chúng tôi dự kiến ​​hoàn thành vào quý I của năm 2021 và vào tháng 3 chúng tôi sẽ đưa mô hình ra thị trường. Chúng tôi tự tin rằng mẫu  này sẽ đáp ứng nhu cầu không chỉ trong dân sự mà còn cả thị trường quân sự.

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhSúng trường ORSIS
Nhà sản xuất vũ khí nhỏ ORSIS về cuộc khủng hoảng coronavirus và những phát triển mới - Sputnik Việt Nam
Súng trường ORSIS

- Doanh thu của công ty đã giảm bao nhiêu về mặt tài chính?

Khoảng 30 - 40%, tôi chưa thể đưa ra một con số chính xác, chúng tôi vẫn chưa đáng giá ngân sách tổng kết trong năm. Năm ngoái, doanh thu của chúng tôi là v mấy triệu đô la, vì vậy sự sụt giảm là đáng chú ý.

- Những phát triển hiện thời nào đang được các chuyên gia ORSIS thực hiện hiện nay?

Tiếp tục phát triển dòng súng trường 375 mm (Cheytac), mẫu súng mới đã vượt qua toàn bộ chu kỳ thử nghiệm và chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp cho khách hàng, chúng tôi đã có những người mua tiềm năng từ nước ngoài, nhưng thật không may, coronavirus đã thực hiện điều chỉnh các kế hoạch này. Tuy nhiên, với tiến độ hiện tại của các cuộc đàm phán, chúng tôi hiểu rằng nếu không có đợt lockdown tiếp theo, thì vào năm 2021 chúng tôi sẽ tăng xuất khẩu.

Tất cả các phiên bản của súng ngắn «Udav”. Phía trên — bản dân sự (9x19 mm). Phía dưới — bản quân sự (9x21 mm) - Sputnik Việt Nam
Nga có kế hoạch chế tạo súng ngắn tự nạp đạn kiểu mới

Ví dụ, vào tháng 7, chúng tôi đã hoàn thành hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sau thời kỳ «ngủ» của coronavirus, được ký kết và thống nhất chỉ trong một tháng - đây là thỏa thuận nhanh nhất mà chúng tôi đã thực hiện trong lịch sử của công ty. Chúng tôi đang nói về việc cung cấp T-5000 cho một trong những quốc gia của Vịnh Ba Tư.

Quay trở lại với các dự án đầy hứa hẹn, chúng tôi đang phát triển từ đầu loại súng lục làm bằng vật liệu polyme cỡ nòng 9x19. Chúng tôi hy vọng rằng vào năm 2021, chúng tôi sẽ có nguyên mẫu của nó. Phát triển này có tính đến kinh nghiệm vận hành của Glock và SIG Sauer. Tên gọi tạm thời của mẫu là ORSIS S1.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала