Phó Thủ tướng nói vụ Lê Tấn Thành đánh nữ sinh dã man: Phi văn hóa giao thông

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNPhó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 -2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói về vấn đề “phi văn hóa” giao thông liên hệ tới vụ việc nữ sinh ở Bình Dương bị đối tượng Lê Tấn Thành đánh dã man sau vụ va chạm.

Cũng liên quan đến vụ đối tượng Lê Tấn Thành đánh nữ sinh ngay sau vụ tai nạn ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT đồng loạt chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm đối tượng hành hung dã man nữ sinh.

Hành vi đánh đập nữ sinh sau vụ tai nạn ở Bình Dương là phi văn hóa giao thông

Ngày 09/12, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 và năm An toàn giao thông 2020, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 và Năm An toàn giao thông 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong mùa dịch

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị cả nước cần phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống và hiện đại trong tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cần lưu ý đẩy mạnh các phương tiện kỹ thuật nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội để tuyên truyền quy định pháp luật, định hướng các giá trị văn hóa giao thông; đấu tranh ngăn ngừa các hiện tượng phi văn hóa trong giao thông.

“Phi văn hóa trong giao thông tôi nói ngay như trường hợp ở Bình Dương một thanh niên vi phạm giao thông còn đánh nữ sinh. Đã vi phạm làm ngã em nữ sinh rồi còn quay lại đánh người ta bằng ống nước. Dã man không? Sau đó một số thanh niên kéo đến nhà anh này bắt anh này đem nộp công an hình như cũng đánh lại anh này. Bắt giao công an thì được, nhưng đánh lại thì không nên”. đồng chí Trương Hòa Bình dẫn chứng sự việc đang gây xôn xao dư luận mới đây.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an – cho biết Công an tỉnh Bình Dương đã rất kịp thời khi thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với nam thanh niên gây tai nạn còn hành hung nữ sinh.

Tướng Ngọc cho biết, nhận định sơ bộ vụ việc, nam thanh niên này đang tham gia giao thông bằng xe máy thì đột ngột quay đầu xe khiến 2 nữ sinh đi xe đạp điện không trở tay kịp nên va chạm và bị ngã. Thanh niên này đã không hỗ trợ 2 nữ sinh mà còn lao vào hành hung rất dã man.

“Công an Bình Dương đã chỉ đạo xử lý kịp thời, dư luận rất đồng tình”, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.

Thống kê của Bộ Công an ghi nhận, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, lực lượng công an các địa phương đã điều tra, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 21.219 vụ tai nạn giao thông, với 20.586 bị can.

Trong số đó, viện kiểm sát nhân dân các cấp đề nghị truy tố 17.954 vụ, với 18.460 bị can. Tòa án nhân dân các cấp đã tiến hành xét xử 18.170 vụ, với 18.704 bị cáo.

Bộ GD&ĐT, Bộ Công an chỉ đạo vụ Lê Tấn Thành đánh nữ sinh

Trong sáng nay 9/12, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Lê Tấn Thành (sinh năm 1991, ngụ phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đại học Tôn Đức Thắng - Sputnik Việt Nam
Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ Đại học Đông Đô “vô tư” cấp bằng giả

Bên cạnh đó, Công an thành phố Thủ Dầu Một cũng đang xem xét các dấu hiệu để làm rõ về hành vi “Giết người” đối với Lê Tấn Thành. Tại cơ quan Công an, Lê Tấn Thành cho biết do uống bia nên trước đó không kiềm chế được hành vi. Do xảy ra va chạm đau và nóng giận nên đã lao vào đánh nữ sinh. Công an Phường Tương Bình Hiệp đã nhanh chóng lấy lời khai của đối tượng.

Trong ngày 9/12, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng loạt chỉ đạo Công an, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ Lê Tấn Thành đánh nữ sinh dã man ngay sau vụ tai nạn.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng cho biết, đã nắm thông tin vụ việc đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ việc và truy tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Trong chiều 9/12. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương xác nhận cho biết, đã nhận được chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc theo dõi vụ việc cho đến khi kết thúc vụ án.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, cơ quan này đã chỉ đạo Ban Giám hiệu trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đến thăm hỏi, động viên tinh thần nữ sinh Võ Khánh Ngọc Vi, người bị Lê Tấn Thành đánh dã man sau vụ va chạm.

Sở GD&ĐT Bình Dương cũng đề nghị trường phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, xác minh vụ án, xử lý đối tượng Lê Tấn Thành. Đồng thời đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước pháp luật cho học sinh theo đúng quy định.

Vụ Lê Tấn Thành đánh dã man nữ sinh sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Trước đó, ngày 7/12 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng hai phút ghi lại vụ va chạm giao thông trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong mùa dịch

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 7/12 em Võ Ngọc Khánh Vy (học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) điều khiển xe đạp điện chở bạn trên đường đi học về.

Lúc qua đến đoạn đường Bùi Ngọc Thu thì xảy ra vụ va chạm với xe máy do Lê Tấn Thành điều khiển chở vợ.

Trong đoạn clip còn thấy rõ, việc Lê Tấn Thành quay đầu xe bất ngờ, gây ra vụ va chạm còn khiến một người phụ nữ điều khiển xe máy phía sau bị hốt hoảng không kịp xử lý đã tông vào hai xe và ngã về phía trước gây ra vụ giao thông liên hoàn.

Ngay sau khi vụ va chạm xảy ra, Thành đã lao vào dùng chân đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh khiến Khánh Vy ngã ra đường.

Không chỉ đấm, đạp vào người, mặt đầu, Thành còn dùng gậy sắt đánh vào đầu nạn nhân khiến những người xung quanh hoảng sợ không dám can ngăn.

Công an phường Tương Bình Hiệp sau đó đã vào cuộc xác minh và báo cáo với Công an TP. Thủ Dầu Một để xử lý theo thẩm quyền.

© Ảnh : TTXVN phátNam thanh niên hành hung các nữ sinh sau va chạm giao thông xảy ra.
Phó Thủ tướng nói vụ Lê Tấn Thành đánh nữ sinh dã man: Phi văn hóa giao thông - Sputnik Việt Nam
Nam thanh niên hành hung các nữ sinh sau va chạm giao thông xảy ra.

Đến ngày 9/12, Công an TP. Thủ Dầu Một đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam đối tượng Lê Tấn Thành để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trong quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ được cây gậy ba khúc bằng kim loại mà Thành dùng để đánh nữ sinh.

Theo cơ quan công an, Thành từng có tiền án tiền sự 8 năm tù cũng về tội Cố ý gây thương tích và ra tù hồi năm 2015.

Về phía nạn nhân, nữ sinh đã phải khâu 10 mũi, phần mặt bị đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn.

Chia sẻ với báo chí, nữ sinh Khánh Vy cho biết, hôm xảy ra tai nạn, em đang chở bạn từ trường về sau khi làm báo tường. Lúc va chạm, em không nghĩ bản thân bị đánh nhiều đến thế. Đến khi ngồi dậy, em thấy choáng váng, sờ lên mặt thì thấy có máu.

Nữ sinh mong đối tượng Lê Tấn Thành sẽ bị trừng trị nghiêm khắc để mang tính răn đe, để không xảy ra trường hợp như của em nữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала